
Hơn 6.000 người đại diện cho các tổ chức thanh, thiếu niên thủ đô, quân nhân cùng nhân dân tham gia lễ kỷ niệm và lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, ngày 7/11. Ảnh: AFP

Người dân Nga cũng tới đặt hoa tại Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm 96 năm Cách mạng tháng Mười Nga. Ngày 7/11 là ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Mườii. Theo lịch cũ của Nga, cuộc cách mạng này thành công vào ngày 25/10/1917. Ảnh: AFP

Buổi lễ diễu binh được tổ chức nhằm kỷ niệm 72 năm cuộc hành quân huyền thoại của Hồng quân Liên Xô ngày 7/11/194. Từ chính quảng trường này, những người lính Hồng quân đã tiến thẳng ra mặt trận chống phát xít Đức, xoay chuyển cục diện chiến tranh. Ảnh: AP

Các binh sĩ Nga trong bộ quân phục lịch sử tham gia buổi lễ tại Quảng trường Đỏ. Phát xít Đức bắt đầu tấn công Liên Xô từ ngày 22/6/1941 và khiến Hồng quân Liên Xô rơi vào thế bị động. Sau một thời gian chuẩn bị lực lượng, Nguyên soái Liên Xô Joseph Stalin quyết định chọn ngày 7/11 để bắt đầu phản công. Ảnh: EPA

Một binh sĩ danh dự trong cuộc diễu hành. Ảnh: AFP

Trong hơn 1.400 ngày đêm ác liệt tại nhiều thành phố như Stalingrad hay Leningrad, hơn 22 triệu người dân Liên Xô, gồm cả quân nhân và dân thường, đã ngã xuống cho cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Họ không chỉ giải phóng được dân tộc mình mà còn góp phần giúp nhiều quốc gia khác được giải phóng. Trong ảnh này, người Nga trong quân phục chiến tranh Thế giới lần thứ hai trong buổi diễu hành hôm qua. Ảnh: AP

Vladimir Vermel, một cựu binh từng tham gia Thế chiến thứ hai, nay 91 tuổi, tới tham dự buổi lễ. Ảnh: AP

Những người lính Nga mặc bộ quân phục màu trắng thường được dùng để giữ ấm trong mùa đông. Ảnh: EPA

Binh lính Nga mang theo những vũ khí giả, được làm giống những vũ khí được sử dụng trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Ảnh: AP

Nhiều vũ khí khí tài của những năm Chiến tranh vệ quốc vĩ đại (1941-1945) đã xuất hiện trong lễ diễu hành, trong đó có xe tăng T-34, T-38 hay T-60. Ảnh: EPA
Thùy Linh (Video: RT)