![]() |
Yakovenko cũng cho biết Kremlin đang hối thúc Iran ký nghị định thư bổ sung với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Theo đó, cơ quan này có quyền tiếp cận không giới hạn đối với các cơ sở hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, ông cũng bình luận rằng Iran không bị bắt buộc chấp nhận những điều khoản về giám sát và việc Tehran không ký kết cũng không cản trở hợp đồng trị giá 800 triệu USD với Nga. Gholamreza Shafei, đại sứ Iran tại Nga, nói rằng Matxcơva đã cam kết duy trì hợp đồng tại lò phản ứng Bushehr với Tehran, đồng thời cho hay Iran cũng đồng ý chuyển về Nga số nhiên liệu đã qua sử dụng. Trước đó, Thủ tướng Anh Tony Blair cho biết Tổng thống Nga Putin đã hứa sẽ không cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho Iran cho đến khi Tehran đồng ý với sự giám sát chặt chẽ hơn của IAEA. Ngọc Sơn (theo AP) |