Năm 2007, số người trong độ tuổi lao động ở Nga có xu hướng giảm mạnh và tình trạng nhân công không đáp ứng được yêu cầu của thị trường ngày càng phổ biến. Đến năm 2010, số học sinh tốt nghiệp phổ thông và đại học giảm 30%.
Theo hệ thống thu hút lao động mới, thang điểm có tính đến các ngành nghề mà người nhập cư có nhiều cơ hội được tuyển dụng, trong trường hợp này sẽ cộng điểm ưu tiên hoặc giảm điểm chuẩn.
Những người trải qua sát hạch một cách xuất sắc sẽ được cấp luôn thẻ lao động. Các cá nhân và tổ chức sử dụng lao động khi tiếp nhận lao động nước ngoài đạt điểm sát hạch cao không cần phải chờ ý kiến của các cơ quan phụ trách nhập cư, di trú.
Cùng với Bộ Phát triển kinh tế và thương mại, Cơ quan Nhập cư di trú liên bang và Bộ Nội vụ Nga cũng đang soạn thảo những quy định cụ thể liên quan đến việc cân đối nhân lực tại các địa phương, bên cạnh quy định về thu nhập bình quân của lao động nhập cư và người thân trong gia đình.
Thủ tướng Nga Mikhail Fradkov đã đề nghị đẩy nhanh việc áp dụng chế độ sát hạch đối với lao động nhập cư, vì từ ngày 15/1/2007, Nga bắt đầu thực hiện những quy định mới liên quan đến tiếp nhận và sử dụng lao động nước ngoài.
(Theo Lao Động)