Tờ bạc nói trên in hình Nikolai Muravyev-Amurskiy - Cựu toàn quyền Đông Siberia ở thành phố Khabarovsk.
Lần gần đây nhất Nga sử dụng đồng tiền có mệnh giá lớn này là năm 1998.
![]() |
Tờ 5.000 rúp. Ảnh: BBC |
Ngân hàng Trung ương Nga cho biết, việc đưa tờ bạc này vào lưu thông do nhu cầu tiền mặt và mức thu nhập trung bình của người dân nơi đây đang ngày càng tăng lên.
Giám đốc của Hiệp hội các ngân hàng Nga, Garegin Tosunyan cho biết, tờ bạc có mệnh giá lớn nhất đang được sử dụng tại nước này có mệnh giá 1.000 rúp (tương đương 38 USD).
Ngân hàng Trung ương Nga mới đây đã chính thức dỡ bỏ những hạn chế cuối cùng trong kiểm soát tiền tệ và cho phép thả nổi đồng rúp từ ngày 1/7.
Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin hy vọng quyết định dỡ bỏ việc kiểm soát tiền tệ sẽ giúp Nga trở thành nơi hấp dẫn đầu tư hơn và đồng rúp sẽ được các công ty thuộc các nước Liên Xô cũ sử dụng nhiều hơn.
Theo các nhà kinh tế, việc điều chỉnh trên sẽ giúp Nga thực hiện các tiêu chuẩn chung của hệ thống tài chính quốc tế, hình thành môi trường đầu tư có nhiều ưu dãi cho các nhà đầu tư nước ngoài và là bước tiến quan trọng trong tiến trình gia nhập Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO).
K.G. (theo BBC)