![]() |
Một đài quan sát của Nga trên đảo Kunashir trong vùng tranh chấp. Ảnh: AP. |
Bộ Ngoại giao Nga coi việc hàng chục tàu Nhật Bản có mặt trong vùng biển gần quần đảo tranh chấp Kuril là hành động khiêu khích. Theo Matxcơva, 39 tàu này chỉ chịu rút đi sau khi lính tuần tra Nga tiếp cận.
Nga đã triệu đại sứ Nhật tại Matxcơva tới để phản đối và cảnh báo những động thái như trên có thể ảnh hưởng xấu tới quan hệ song phương. Họ còn hối thúc Tokyo thực thi "các biện pháp khẩn cấp và hiệu quả" để ngăn chặn những hành động tương tự.
![]() |
Quần đảo Kuril gây tranh chấp giữa Nhật Bản và Nga. Đồ họa: Wikipedia. |
Khu vực biển xung quanh 4 hòn đảo mà Nhật gọi là Lãnh thổ phía Bắc và Nga gọi là quần đảo Nam Kuril đều được cả hai nước tuyên bố có chủ quyền. Liên Xô chiếm nhóm đảo này vào cuối cuộc Chiến tranh thế giới II năm 1945.
Nga từng cam kết sẽ trao trả một số đảo cho Nhật Bản nhưng Tokyo đòi được nhận lại toàn bộ. Căng thẳng tại khu vực biển tranh chấp này đột ngột gia tăng sau vụ lính tuần tra Nga nổ súng vào một tàu đánh cá Nhật Bản làm một người thiệt mạng, hôm 16/8 vừa qua.
Từ năm 1994 đến 2005 có tổng cộng 30 tàu đánh cá và 210 ngư dân Nhật bị tàu tuần tra Nga bắt giữ trong vùng biển tranh chấp. Trước sự kiện có người chết hai tuần trước, từng có 7 ngư dân xứ sở mặt trời mọc bị thương khi lính tuần tra Nga truy đuổi.
Đình Chính (theo BBC, Mosnews)