"Đấy chắc hẳn là một câu nói đùa, bởi bàn tay đó không vô hình, mà là bàn tay của Mỹ, của Washington", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm nay, đề cập đến phát biểu về "bàn tay vô hình" của Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương.
Theo ông Peskov, Mỹ không muốn cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc. "Washington muốn và đang làm tất cả để chiến sự tiếp diễn. Đây là bàn tay hữu hình", ông Peskov cho biết thêm.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Moskva, Nga, ngày 23/12/2021. Ảnh: Reuters.
Điện Kremlin bình luận sau khi ông Tần Cương hôm nay cho rằng một "bàn tay vô hình" đang điều khiển khủng hoảng Ukraine, khiến xung đột leo thang và kéo dài. "Bàn tay này đang lợi dụng khủng hoảng Ukraine để phục vụ chương trình nghị sự địa chính trị nhất định", ông Tần nói.
Ông Tần không nói rõ "bàn tay vô hình" là của nước nào, nhưng nhắc lại lời kêu gọi các bên bắt đầu đối thoại càng sớm càng tốt để kết thúc cuộc chiến lớn nhất ở châu Âu kể từ sau Thế chiến II.
Mỹ chưa bình luận về phát biểu của ông Tần Cương và ông Peskov.
Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã bước sang năm thứ hai và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nga từng nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh đang sử dụng Ukraine để gây chiến với Moskva nhưng Kiev và phương Tây bác bỏ.
Mỹ và đồng minh đã hỗ trợ Ukraine cả về tài chính lẫn quân sự, cung cấp cho Kiev nhiều loại khí tài như thiết giáp, xe tăng, pháo HIMARS. Nga nhiều lần cảnh báo phương Tây viện trợ vũ khí cho Ukraine chỉ khiến xung đột kéo dài, đồng thời tuyên bố sẽ phá hủy những khí tài chuyển đến Ukraine.
Trung Quốc gần đây công bố đề xuất hòa bình 12 điểm, kêu gọi các bên đàm phán nhằm giải quyết xung đột Ukraine. Phương Tây bày tỏ hoài nghi về kế hoạch, trong khi Nga quan tâm đề xuất nhưng không có ý định đàm phán vào lúc này. Theo ông Peskov, Nga vẫn liên lạc thường xuyên với Trung Quốc và việc một nước lớn lên tiếng về các vấn đề trên thế giới là điều hoàn toàn tự nhiên.
Như Tâm (Theo Reuters)