![Quá trình chữa cháy tàu chở dầu Front Altair sau vụ tấn công. Ảnh: AFP.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/06/15/oman-attack-3-8951-1560601977.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=SQNzElUHFvg3QnjW8IWtnA)
Quá trình chữa cháy tàu chở dầu Front Altair sau vụ tấn công. Ảnh: AFP.
"Chúng tôi lo ngại về tình hình hiện nay ở Vịnh Oman. Chúng tôi cũng nhận thấy những nỗ lực gây leo thang căng thẳng, phần lớn bắt nguồn từ hội chứng sợ Iran của Mỹ", Bộ Ngoại giao Nga hôm qua ra thông cáo cho biết. Moskva lên án vụ tấn công hai tàu dầu trên Vịnh Oman hôm 13/6, nhấn mạnh đối thoại là cách duy nhất để giải quyết căng thẳng và kêu gọi các bên liên quan kiềm chế.
"Cần tránh vội vàng đưa ra kết luận. Không thể chấp nhận việc quy kết trách nhiệm cho bất kỳ nước nào cho tới khi một cuộc điều tra quốc tế toàn diện được tiến hành", Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm, đồng thời cảm ơn nhà chức trách Iran đã hỗ trợ giải cứu 11 công dân Nga trên tàu dầu Front Altair.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công hai tàu dầu trên Vịnh Oman hôm 13/6, cảnh báo Washington sẽ bảo vệ các lực lượng và đồng minh của họ trong khu vực. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó cũng cho rằng Tehran phải chịu trách nhiệm về sự việc.
Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ các cáo buộc rằng nước này đứng sau vụ tấn công, đồng thời kêu gọi mở cuộc điều tra nhằm làm rõ quy mô và thủ phạm.
Chiếc xuồng tiếp cận tàu dầu Kokura Courageous ở Vịnh Oman hôm 13/6. Video: CENTCOM.
Video do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ công bố tối 13/6 được quay từ camera hồng ngoại trên trực thăng cho thấy một xuồng bị nghi là của hải quân Iran tìm cách gỡ thủy lôi khỏi tàu dầu Kokura Courageous nhằm "phi tang chứng cứ". Tuy nhiên, video có chất lượng không cao, xuồng cũng không treo cờ Iran và những người trên xuồng không mặc quân phục.
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho rằng video do Mỹ đưa ra không đủ để chứng minh Iran liên quan tới vụ tấn công tàu dầu ở Vịnh Oman.
Tàu chở dầu Kokuka Courageous treo cờ Panama, thuộc sở hữu của công ty Nhật Bản và Front Altair mang cờ Quần đảo Marshal trong biên chế một công ty Na Uy bị tấn công, bốc cháy khi đang di chuyển trên Vịnh Oman hôm 13/6. Thủy thủ đoàn trên hai tàu đều được giải cứu an toàn, không gặp nguy hiểm tính mạng.
Vũ Anh (Theo TASS)