"Chúng tôi đã tiến hành 49 cuộc tấn công ngày 16-22/3, nhằm trả đũa những vụ pháo kích vào lãnh thổ và nỗ lực vượt biên, chiếm đóng các ngôi làng của Nga gần biên giới. Nhiều vũ khí tầm xa phóng từ máy bay đã được sử dụng, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, cùng máy bay không người lái (UAV)", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 22/3.
Quân đội Nga thêm rằng mục tiêu là các trung tâm đầu não ra quyết định của lực lượng vũ trang Ukraine, sân bay, xưởng sửa chữa vũ khí và thiết bị quân sự, kho chứa UAV và xuồng tự sát, căn cứ hậu cần, điểm đóng quân của đặc nhiệm Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài.

Vụ nổ trên vùng trời Kiev trong cuộc không kích ngày 21/3. Ảnh: Reuters
Thông báo được đưa ra sau khi Nga tập kích thủ đô Kiev của Ukraine lần đầu tiên trong gần hai tháng, cũng như mở cuộc tấn công lớn chưa từng thấy nhằm vào hệ thống năng lượng ở nước láng giềng.
Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.
Các nhóm dân quân thân Ukraine gần đây nhiều lần vượt biên giới, tiến vào tỉnh Kursk và Belgorod của Nga dưới sự yểm trợ của xe tăng thiết giáp. Ukraine nhiều lần khẳng định các nhóm dân quân này tự ý tấn công lãnh thổ Nga, không hoạt động theo lệnh của Kiev, nhận định điều này cho thấy Moskva "không kiểm soát được tình hình trong nước".
Song song với chiến dịch của các nhóm dân quân thân Kiev, quân đội Ukraine cũng liên tục pháo kích các tỉnh biên giới Nga và huy động UAV tấn công hạ tầng năng lượng. Tình báo Ukraine tuần trước tiến hành hai cuộc tấn công bằng UAV có quy mô lớn nhất kể từ đầu xung đột, nhắm mục tiêu vào 7 cơ sở năng lượng của Nga.
Loạt vụ nổ tại trung tâm Kiev trong cuộc không kích ngày 21/3. Video: Reuters
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/3 tuyên bố những cuộc tấn công của Ukraine hoàn toàn vô nghĩa về mặt quân sự và Kiev sẽ "bị trừng phạt". Financial Times hôm 22/3 tiết lộ Mỹ có thể đã yêu cầu Ukraine ngừng tấn công hạ tầng năng lượng của Nga, vì lo ngại điều này sẽ khiến giá dầu tăng và thúc đẩy Moskva trả đũa.
Vũ Anh (Theo RIA Novosti, Reuters)