Tổng thống Nga Putin ngày 21/1 duyệt sắc lệnh công nhận độc lập của hai vùng ly khai tại miền đông Ukraine gồm Donetsk và Lugansk. Ông cũng ký hiệp ước hợp tác với lãnh đạo hai khu vực này và đệ trình tài liệu lên quốc hội phê chuẩn.
RT hôm nay đưa tin trong khi các hiệp ước hữu nghị, hợp tác giữa Nga với hai vùng ly khai đang trong giai đoạn dự thảo, Duma Quốc gia Nga (hạ viện Nga) đã công bố chi tiết tài liệu trên trang web.
Điều 5 cho phép các bên tham gia ký kết có quyền "xây dựng, sử dụng và cải thiện hạ tầng quân sự, căn cứ và các công trình khác trên lãnh thổ của họ".
Điều 6 cấm các bên ký kết "tham gia bất cứ khối hoặc liên minh nào nhằm chống lại bên kia", đồng thời không cho phép sử dụng lãnh thổ do họ kiểm soát để phát động các cuộc tấn công nhằm vào bên kia.
Dân thành phố Donetsk đổ ra đường ăn mừng sau khi Nga công nhận độc lập của hai vùng ly khai ở Ukraine ngày 21/2. Ảnh: RIA Novosti.
Điều 11 quy định công dân các bên ký kết được quyền di chuyển tự do, đồng thời yêu cầu Nga cùng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LNR) tự xưng phải "xây dựng và thực hiện loạt biện pháp đã thảo luận để điều chỉnh chính sách ra vào lãnh thổ của công dân nước thứ ba".
Điều 13 yêu cầu các bên ký kết "bảo vệ bản sắc dân tộc, ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo của các dân tộc thiểu số trên lãnh thổ của mình", đồng thời "tạo điều kiện bảo tồn và phát triển" những bản sắc này. Các bên phải đảm bảo quyền của cá nhân và tập thể thiểu số, ngăn chặn "hành vi đồng hóa trái mong muốn của họ".
Hiệp ước có thời hạn 10 năm và sẽ tự động được gia hạn 5 năm một lần, trừ khi một trong các bên rút khỏi hiệp ước.
Tổng thống Putin cho biết việc công nhận độc lập của LNR và DPR "đáng lẽ phải diễn ra từ lâu". Putin cũng chỉ đạo Bộ Quốc phòng Nga đưa quân tới hai khu vực này để "gìn giữ hòa bình". Nhân chứng cho biết xe quân sự Nga đã tới thành phố Donetsk ở miền đông Ukraine.
Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin "vi phạm rõ ràng" thỏa thuận hòa bình Minsk. Mỹ công bố lệnh cấm vận tài chính đối với DPR và LNR, dự kiến áp trừng phạt với Nga vào 22/2. Tổng thống Macron cũng kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) đưa ra biện pháp trừng phạt.
Bán đảo Crimea và khu vực Donbass. Đồ họa: Washington Post.
Trong cuộc họp với Hội đồng An ninh Nga, Thủ tướng Mikhail Mishustin cho biết nước này đã chuẩn bị suốt nhiều tháng cho phản ứng có thể xảy ra sau khi công nhận độc lập hai vùng ly khai ở Ukraine. Mishustin cho biết Nga đã xem xét rủi ro về nhập khẩu công nghệ cao và các vấn đề khác, đồng thời đưa ra phương án dối phó.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói nước này sẽ không sợ hãi và không nhân nhượng. Zelensky tuyên bố động thái của Nga vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine, đồng thời hối thúc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ Normandy, bao gồm Đức, Pháp, Nga và Ukraine.
Xem thêm:
- Công nhận hai vùng ly khai Ukraine, Putin muốn gì?
- 5 câu hỏi về khủng hoảng Ukraine
- Bốn tháng khủng hoảng Nga - Ukraine sục sôi
- Công nhận hai vùng ly khai Ukraine, Putin muốn gì?
- Tính toán khiến Mỹ liên tục cáo buộc Nga 'sắp tấn công Ukraine'
Nguyễn Tiến (Theo RT)