![]() |
Một quan tòa ở New York đã ra lệnh trục xuất 10 điệp viên Nga ngay lập tức trong phiên tòa hôm qua. Những người này đã nhận tội làm điệp viên cho nước ngoài trên đất Mỹ mà không đăng ký. Các cáo buộc rửa tiền chống lại một số bị cáo cũng được rút. Theo BBC, đây là lần đầu tiên các điệp viên này xuất hiện cùng nhau kể từ khi bị bắt tháng trước. Công tố viên cho biết các bị cáo đóng vai dân thường ở Mỹ, một số người còn sống với nhau như vợ chồng nhiều năm nay. Cơ quan tình báo hải ngoại Nga (SVR) yêu cầu họ thâm nhập vào giới làm chính sách và thu thập thông tin. 7 trong số 10 điệp viên thừa nhận đã dùng tên giả khi hoạt động ở Mỹ. Riêng Anna Chapman và Mikhail Semenko được cho là vẫn sử dụng tên thật của họ. Điệp viên thứ 11 trong mạng lưới này - Christopher Metsos - đã biến mất sau khi được tại ngoại ở đảo Cyprus. Mẹ của Chapman cho biết cô sẽ trở về nước hôm nay. Trong phiên tòa, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết việc bỏ tù 10 người này sẽ không mang đến cho nước Mỹ lợi ích an ninh nào. "Mạng lưới điệp viên hoạt động bất hợp pháp ở Mỹ đã bị phá vỡ", Toner nói. "Mỹ tận dụng cơ hội này để đổi lấy việc thả 4 người chịu án tù nhiều năm ở Nga". Giới truyền thông Nga cho biết Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ra lệnh ân xá cho 4 tù nhân ở Nga. Một trong số này là chuyên gia hạt nhân Igor Sutyagin. Năm 2004, ông này bị buộc tội làm gián điệp cho Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA). Ngoài Sutyagin, những người khác dự kiến được thả gồm có Sergei Skripal - một sĩ quan tình báo Nga - bị buộc tội làm việc cho Anh năm 2006, Alexander Zaporozhsky - cựu nhân viên của Cơ quan tình báo nước ngoài Nga - bị án tù 18 năm vì làm gián điệp năm 2003 và Alexander Sypachev, bị kết án 8 năm tù năm 2002 vì làm việc cho CIA. AP cho hay đây sẽ là vụ trao đổi điệp viên lớn nhất giữa hai nước kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Hải Ninh |