![]() |
Lãnh đạo Liên minh Quốc gia đối lập của Syria Ahmed Moaz al-Khatib được Nga mời đến bàn bạc giải quyết khủng hoảng tại Syria. Ảnh: AFP |
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết cuộc đàm phán với lãnh đạo Liên minh Quốc gia Syria, Ahmed Moaz al-Khatib, có thể sẽ diễn ra ở Moscow hoặc một địa điểm ở nước ngoài như Geneva hoặc Cairo.
"Lời mời đã được chuyển đi và đã đến tay Ahmed Moaz al-Khatib", RIA Novosti dẫn lời ông Bogdanov nói.
Trước đây, Nga luôn thể hiện quan điểm trái ngược với các nước phương tây về vấn đề Syria. Nga chỉ trích việc các nước phương tây và các nước Arab phản đối chính quyền Assad cũng như việc công nhận Liên minh Quốc gia là đại diện hợp pháp của người dân Syria từ khi nhóm được thành lập vào tháng trước.
Một thứ trưởng Ngoại giao Syria cũng vừa đến Moscow hôm 27/12 và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov sẽ gặp đặc phái viên của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab về vấn đề Syria, Lakhdar Brahimi, tại thủ đô Nga vào ngày 29/12.
Ông Bogdanov cũng cho hay ông hy vọng có một cuộc gặp ba bên mới giữa ông Brahimi cùng đại diện của Mỹ và Nga về vấn đề khủng hoảng Syria trong tháng 1 năm sau.
"Chúng tôi sẽ lắng nghe ông Lakhdar Brahimi nói về cuộc khủng hoảng Syria và nhiều khả năng sẽ có một quyết định về một cuộc họp ba bên khác gồm Lakhdar Brahimi, William Burns, thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, và Mikhail Bogdanov", ông nói.
Các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Syria bắt đầu từ tháng 3/2011, dai dẳng trong suốt gần hai năm qua nhưng không thay đổi được chính quyền, mà biến thành nội chiến khốc liệt, cướp đi sinh mạng của 44.000 người.
Vũ Hà