Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov nói với người đồng nhiệm Mỹ Robert Gates rằng ý định xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa "là nhân tố gây nguy hại và sẽ ảnh hưởng to lớn đến an ninh khu vực và toàn cầu". Ông Gates đến Nga để gặp Tổng thống Putin và các quan chức cao cấp, để nhắc lại lời đảm bảo, rằng lá chắn tên lửa ở châu Âu sẽ không nhằm đối phó với Nga, đồng thời đưa ra một số đề nghị hợp tác. Tuy nhiên, không có dấu hiệu cho thấy Matxcơva nhượng bộ. "Tôi muốn nhấn mạnh rằng quan điểm của Nga trong vấn đề này không thay đổi", Serdyukov nói. Mỹ muốn đặt 10 tên lửa đánh chặn ở Ba Lan và một trạm radar ở Cộng hòa Czech, những quốc gia ở rất gần với biên giới Nga và từng thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô trước đây. Tuy nhiên Nga mạnh mẽ phản đối kế hoạch này bởi lo ngại nó có thể chọc vào vùng ảnh hưởng của mình. Các tướng lĩnh Nga thậm chí còn e ngại lá chắn tên lửa Mỹ ở châu Âu có thể gây mất cân bằng lực lược phòng thủ chiến lược. Vấn đề này cũng khiến các đồng minh của Mỹ ở châu Âu chia rẽ. Đức yêu cầu Washington cần giảm nhẹ những mối lo ngại của Nga, trong khi chính phủ Ba Lan và Czech tuyên bố rằng Matxcơva chẳng có quyền gì mà can thiệp. T. Huyền (theo AFP) |