Thất Sơn -
Theo Independent, vợ góa của nhà văn đoạt giải Nobel là bà Natalya Solzhenitsyn nói rằng, bà đã cắt hết 80% nội dung bộ sách 3 tập, dài 64 chương của chồng mình để học sinh sinh viên Nga dễ dàng tiếp cận tác phẩm. Bà hy vọng, cuốn The Gulag Archipelago sớm được đưa vào giảng dạy trong nhà trường vào đầu năm tới.
"Chúng tôi đã phải cắt tác phẩm hết 5 lần... Nhưng tôi hy vọng rằng vẫn giữ ý nghĩa rõ ràng ở mỗi dòng chữ và không đánh mất chất hài hước, đam mê, giận giữ và cuồng nộ trong tác phẩm gốc", bà nói với tờ Nezavisimaya Gazeta.
![]() |
Tác phẩm "Quần đảo ngục tù" được rút gọn để tiếp cận với sinh viên. |
Bà cho rằng, sau khi cắt, cuốn sách trở nên mỏng hơn nhiều tác phẩm gốc nhưng bà cảm nhận bọn trẻ thời nay không chỉ hiểu cuốn sách mà còn bị tác phẩm này hấp dẫn.
Hai tác phẩm từng bị cấm khác của nhà văn Solzhenitsyn là One Day in the Life of Ivan Denisovich (Một ngày trong đời của Ivan Denisovich) và Matryona's House (Ngôi nhà của Matryona) đều được Bộ giáo dục Nga đưa vào tác phẩm đọc trong nhà trường.