Ông Dmitry Rogozin, Phó thủ tướng phụ trách công nghiệp quốc phòng Nga. Ảnh: RIANovosti |
"Họ có thể thí nghiệm điều họ muốn bằng cách triển khai các đầu đạn phi hạt nhân trên tên lửa chiến lược. Nhưng họ nên nhớ rằng nếu có một cuộc tấn công chống lại chúng ta, ta chắc chắn sẽ phải viện tới vũ khí hạt nhân trong các tình huống nhất định để bảo vệ lãnh thổ và lợi ích quốc gia của chúng ta", RT dẫn lời Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin hôm qua nói tại Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga.
Ông nêu rõ nguyên tắc này được cất giữ trong học thuyết quân sự Nga. Bất cứ kẻ xâm lăng hay nhóm xâm lăng nào nên nhớ điều đó, Rogozin nói.
Những vũ khí đang được phát triển trong chương trình "tấn công thần tốc toàn cầu" của Mỹ có khả năng hủy diệt các mục tiêu ở bất cứ đâu trên thế giới chỉ trong vòng một giờ với độ chính xác cao. Phó thủ tướng Nga cho rằng việc phát triển chương trình này là "chiến lược mới quan trọng nhất Mỹ đang phát triển ngày nay", và Moscow cũng đang làm việc để phát triển phiên bản vũ khí "tấn công thần tốc toàn cầu" riêng.
Phát biểu của Rogozin được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng 40 tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars (SS-29) sẽ được thêm vào kho hạt nhân Nga vào năm 2014.
Chính quyền Mỹ dưới thời tổng thống George W. Bush từng cân nhắc ý tưởng về năng lực tấn công toàn cầu nhưng sau đó bỏ dự án vì lo ngại việc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa với đầu đạn thường có thể vô tình kích động chiến tranh hạt nhân.
Trọng Giáp