Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP. |
Tổng thống Putin đưa ra lời đe dọa trên trong phát biểu thường niên trước Hội đồng Liên bang hôm qua. Putin cũng lên án NATO đã tăng cường hiện diện quân sự tại biên giới Nga.
Giới quan sát nhận định phát biểu của nhà lãnh đạo Nga dường như nhắm tới kế hoạch xây dựng lá chắn tên lửa của Mỹ tại Ba Lan và Cộng hòa Czech. Mỹ muốn lắp đặt 10 tên lửa đánh chặn ở Ba Lan và một trạm radar ở Czech.
Phát ngôn của Putin được đưa ra vài giờ trước cuộc họp hai ngày của NATO và Nga ở Oslo. Tổng thư ký NATO Jaap de Hoop Scheffer cho rằng hiệp ước đó là một trong những nền tảng của an ninh châu Âu và tuyên bố khối này vô cùng lo ngại trước lời đe dọa của Nga.
Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice cho rằng Matxcơva nên tôn trọng các cam kết của họ. Bà gọi lo lắng của Nga về lá chắn tên lửa của Mỹ là "lố bịch".
Các nước NATO và Liên minh Hiệp ước Warsaw đã ký CFE vào tháng 11/1990. Mục tiêu của CFE là không để triển khai gần biên giới hai khối các lực lượng quân sự lớn có thể được sử dụng trong các cuộc xung đột. CFE cũng giới hạn số quân đội trong khu vực nhìn chung cũng như điều chỉnh việc bố trí, cắt giảm tạm thời của chúng.
H.N. (theo BBC)