"Chúng tôi biết rõ những nỗ lực của London nhằm hỗ trợ quân sự cho Ukraine", Bộ Ngoại giao Nga ngày 26/5 ra tuyên bố cho hay. "Cắt quan hệ với Anh là biện pháp rất cực đoan, nhưng không thể loại trừ do sự dính líu của London vào xung đột Ukraine".
Tuyên bố được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra sau khi báo Mỹ Wall Street Journal tuần trước đưa tin lực lượng đặc nhiệm Anh đang hoạt động rất gần chiến tuyến ở Ukraine và có ảnh hưởng rất lớn tới các hoạt động phá hoại bên trong lãnh thổ Nga, dù họ không trực tiếp tham chiến.
"Sự hỗ trợ của Anh bao gồm cung cấp khí tài sản xuất trong và ngoài nước cho Ukraine, huấn luyện quân đội Ukraine ở Anh và châu Âu, chia sẻ thông tin tình báo, hỗ trợ tư vấn và có khả năng tham gia lên kế hoạch tác chiến của quân đội Ukraine", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moskva. Ảnh: TASS
Bộ này cũng nhấn mạnh Nga không loại trừ khả năng Anh tham gia lập kế hoạch, tổ chức và hỗ trợ các cuộc tấn công do Ukraine thực hiện trên lãnh thổ Nga, trong đó có cung cấp thông tin tình báo.
Nga đã triệu Đại sứ Anh tại Moskva Deborah Bronnert vào năm ngoái, sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào các tàu Nga ở cảng Sevastopol, Crimea. Nga tuyên bố "kiên quyết phản đối việc chuyên gia quân sự Anh tham gia tích cực vào huấn luyện, hỗ trợ các đơn vị đặc nhiệm Ukraine, trong đó có thực hiện hoạt động phá hoại trên biển".
Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Moskva có quyền đáp trả hành vi như vậy của Anh tại thời điểm và địa điểm do họ lựa chọn, đồng thời khẳng định "mọi trách nhiệm đối với hậu quả từ các hoạt động phá hoại của London hoàn toàn thuộc về kẻ chủ mưu và thủ phạm của những hành động liều lĩnh đó".
Từ khi chiến sự Ukraine bùng phát, Anh là nước cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Kiev, sau Mỹ. Cho đến nay, Anh đã cam kết hỗ trợ quân sự trị giá 5,6 tỷ USD. Anh cùng các đồng minh cũng đang tổ chức chương trình huấn luyện, nhằm đào tạo 30.000 quân nhân Ukraine vào cuối năm 2023.
Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm 15/5 thông báo London cam kết sớm đào tạo phi công Ukraine vận hành tiêm kích NATO, song chưa rõ loại máy bay sẽ sử dụng. Dù vậy, chính phủ Anh khẳng định chưa có kế hoạch cung cấp tiêm kích cho Ukraine.
Huyền Lê (Theo RT, AFP)