![Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: RT.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/03/31/5c075fd6370f2c4a238b461c-5762-1554003381.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=VxUnYVRhJjMn5p5jzTL0HQ)
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: RT.
"Chúng tôi đề nghị Mỹ ngừng hành động đe dọa, cô lập kinh tế và đẩy Venezuela vào một cuộc nội chiến theo cách vi phạm luật pháp quốc tế", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 30/3 phát biểu.
Nữ phát ngôn viên cáo buộc Mỹ "thổi phồng sự thật" khi tuyên bố sự xuất hiện của các chuyên gia quân sự Nga tại Venezuela là hành động khiêu khích và gây ra mối đe dọa với hòa bình và an ninh trong khu vực.
"Suy đoán về việc Nga đang triển khai 'một vài chiến dịch quân sự nào đó' tại Venezuela hoàn toàn vô căn cứ", bà nói.
Zakharova cũng kêu gọi các lực lượng chính trị tại Venezuela đặt lợi ích quốc gia lên trên hết để ngồi vào bàn đàm phán. "Nga sẽ hỗ trợ hết sức có thể cho tiến trình này", bà cho hay.
Hai máy bay quân sự Nga tuần trước hạ cánh tại sân bay gần thủ đô Caracas. Các quan chức Nga khẳng định chuyên gia quân sự Nga tới Venezuela trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự giữa hai nước. Trong khi đó, đặc phái viên Mỹ về Venezuela Elliott Abrams cho rằng các quân nhân Nga có thể giúp quân đội Venezuela sửa chữa hệ thống tên lửa phòng không S-300 gặp trục trặc sau sự cố mất điện diện rộng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Nga rút quân khỏi Venezuela, tuy nhiên bà Zakharova cho hay quân đội nước này sẽ tiếp tục ở lại Venezuela đến chừng nào cần thiết. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Washington sẽ "không khoanh tay nhìn Nga làm gia tăng căng thẳng" và kêu gọi Moskva "ngừng hành động thiếu tính xây dựng".
Nga và Venezuela ký hiệp định hợp tác quân sự năm 2011, trong đó bao gồm hoạt động xuất khẩu vũ khí sang quốc gia Nam Mỹ. Venezuela hiện là nước mua nhiều vũ khí của Nga nhất trong khu vực Mỹ Latin. Hãng xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport ngày 29/3 cho biết một trung tâm đào tạo phi công trực thăng quân sự tại Venezuela đã được mở cửa.
Căng thẳng tại Venezuela leo thang sau khi thủ lĩnh đối lập Juan Guaido tự xưng là "tổng thống lâm thời". Mỹ cùng một số quốc gia công nhận Guaido là lãnh đạo mới của Venezuela. Trong khi đó, Nga, Trung Quốc, Cuba và nhiều quốc gia khác khẳng định Nicolas Maduro mới là tổng thống hợp pháp của nước này.
Nguyễn Tiến (Theo AFP, Sputnik)