"Kíp vận hành máy bay không người lái (UAV) Orlan-10 phát hiện trận địa phòng thủ kiên cố của quân đội Ukraine, sau đó chuyển tọa độ cho khẩu đội pháo phản lực Uragan. Các hệ thống pháo sau đó tiến đến vị trí khai hỏa và phóng đạn nhằm vào vị trí phòng thủ, xe thiết giáp ngụy trang của đối phương", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm nay.
Pháo phản lực và UAV Nga phối hợp tấn công mục tiêu Ukraine trong video công bố hôm nay. Video: Zvezda.
Thời gian và địa điểm diễn ra cuộc pháo kích không được tiết lộ. Quân đội Nga cho biết khẩu đội Uragan thuộc biên chế Quân khu Trung tâm đã phá hủy hoàn toàn mục tiêu, sau đó cơ động khỏi trận địa và nạp lại đạn pháo.
Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin.
Pháo phản lực phóng loạt BM-27 Uragan (Bão táp) được Liên Xô phát triển trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, hiện còn trong biên chế 22 quốc gia, trong đó có Nga và Ukraine. Pháo đặt trên khung gầm xe tải ZiL-135, trang bị 16 ống phóng cỡ nòng 220 mm và đạt tầm bắn khoảng 35 km.
Hệ thống Uragan có thể sử dụng nhiều loại đạn khác nhau, như nổ mảnh, mìn chống tăng, mìn chống bộ binh và đạn chùm. Một xe BM-27 có thể phóng loạt 16 quả đạn trong vòng 20 giây, phủ kín diện tích hơn 4 hecta.

Hướng tiến quân chính của lực lượng Nga và Ukraine ở vùng Donbass sau hơn 90 ngày giao tranh. Đồ họa: BBC.
Giới chuyên gia cho rằng Moskva đang muốn nhanh chóng kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass ở miền đông Ukraine trước khi vũ khí hạng nặng của phương Tây được chuyển tới cho Kiev. Một quan chức Mỹ ngày 31/5 thông báo nước này sẽ chuyển cho Ukraine các tổ hợp pháo phản lực M142 HIMARS với đạn dẫn đường tầm bắn 70-80 km, khẳng định những hệ thống HIMARS sẽ không được dùng để tấn công lãnh thổ Nga.
Vũ Anh (Theo Zvezda)