"Nhóm thám báo của lực lượng vũ trang Ukraine nỗ lực đổ bộ vào khu vực thuộc thành phố Energodar, tỉnh Zaporozhye. Một xuồng cao tốc của Ukraine bị tiêu diệt", Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/10 thông báo. Zaporozhye là cách Nga gọi địa danh Zaporizhzhia của Ukraine.
Video quay bằng thiết bị quan sát ban đêm cho thấy lực lượng Nga nã đạn liên tục về phía những chiếc xuồng cao tốc của Ukraine trên hồ Kakhovka, cạnh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và thành phố Energodar.
Lực lượng Nga nã đạn về phía xuồng cao tốc Ukraine tìm cách tiếp cận thành phố Energodar, cạnh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ngày 30/10. Video: BQP Nga.
Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine tiếp tục "các hành động khiêu khích nhằm đe dọa tạo ra thảm họa kỹ thuật" tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, bất chấp thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) có mặt ở cơ sở này.
"Pháo binh Ukraine đã bắn 10 quả đạn vào thành phố Energodar và khu vực tiếp giáp nhà máy Zaporozhye", Bộ Quốc phòng Nga cho biết. "Pháo binh Nga đã phản pháo, chế áp các đơn vị Ukraine. Môi trường bức xạ tại nhà máy Zaporozhye vẫn bình thường".
Ukraine chưa bình luận về thông tin của Bộ Quốc phòng Nga.
Lực lượng Nga kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và thành phố Energodar lân cận không lâu sau khi phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Nhiều cuộc pháo kích gần đây xảy ra quanh khu vực nhà máy Zaporizhzhia, làm dấy lên lo ngại nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân tương tự thảm họa Chernobyl năm 1986. Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau gây ra những vụ tấn công này.
Giới chức tỉnh Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm ngày 18/10 thông báo khoảng 30 xuồng đổ bộ chở đặc nhiệm Ukraine tìm cách tiếp cận và tái chiếm nhà máy Zaporizhzhia. Giao tranh giữa đặc nhiệm Ukraine và lực lượng Nga bảo vệ nhà máy Zaporizhzhia diễn ra trong vài tiếng. Lực lượng Ukraine sau đó bị đẩy lùi.
Thành phố Energodar được thành lập vào năm 1985, gần 15 năm sau khi Liên Xô khởi công xây dựng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Energodar có diện tích khoảng 63,5 km2, là nơi sinh sống của gần 53.000 người.
![Vị trí thành phố Energodar và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Đồ họa: BBC.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/10/31/-8764-1667208038.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=c4n-CxWrVB4JgKeUnX-h4A)
Vị trí thành phố Energodar và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Đồ họa: BBC.
Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti)