"Video quay cảnh trực thăng Ka-29 Nga bay tới tàu hàng Sukru Okan, vốn không tuân thủ yêu cầu dừng lại trước đó. Một nhóm quân nhân Nga lên tàu, kiểm tra giấy tờ cũng như tìm xem con tàu có mang theo hàng cấm hay không", Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/8 cho biết.
Cơ quan này khẳng định nhóm quân nhân Nga "thực hiện công tác kiểm tra một cách chuyên nghiệp, phù hợp yêu cầu của các văn kiện quốc tế". Sau khi hoàn tất, đội kiểm tra của Nga soạn biên bản và tàu Sukru Okan tiếp tục hành trình tới cảng Izmail của Ukraine.
Quân nhân Nga kiểm tra tàu hàng Sukru Okan trên Biển Đen ngày 13/8. Video: BQP Nga
Cuộc kiểm tra tàu Sukru Okan, treo cờ Palau, diễn ra ngày 13/8 trên Biển Đen, do các quân nhân từ tàu tuần tra Vasily Bykov thực hiện. Phía Nga cho biết các thủy thủ tàu Vasily Bykov "dùng vũ khí tự động cỡ nhỏ bắn cảnh cáo" do thuyền trưởng tàu Sukru Okan không dừng phương tiện lại theo yêu cầu.
Giới chức Ukraine sau đó chỉ trích đây là "hành vi tấn công có chủ ý và kiểm tra cưỡng ép" tàu hàng Sukru Okan. Ukraine cũng đòi xác định danh tính các quân nhân Nga tham gia kiểm tra tàu hàng Sukru Okan và cho biết "sẽ chọn cách phản ứng tốt nhất có thể".
Cuộc kiểm tra diễn ra gần một tháng sau khi Nga tuyên bố rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, thỏa thuận có điều khoản đảm bảo cho xuất khẩu ngũ cốc Ukraine qua một hành lang an toàn. Nga thông báo thu hồi mọi đảm bảo hàng hải liên quan, cảnh báo có thể coi tất cả tàu đến cảng Ukraine là phương tiện vận chuyển hàng quân sự.
Nga gần đây nhiều lần cáo buộc Ukraine dùng xuồng không người lái tập kích chiến hạm, căn cứ hải quân và tàu chở dầu của nước này. Quân đội Nga sau đó tập kích các thành phố cảng ở miền nam Ukraine để phá hủy xưởng chế tạo và kho chứa xuồng tự sát.

Vị trí cảng Izmail. Đồ họa: RYV
Các cảng trên sông Danube của Ukraine, trong đó có Izmail, chiếm khoảng 1/4 lượng ngũ cốc xuất khẩu trước khi Nga rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen. Sau sự kiện này, các cảng nói trên trở thành tuyến đường xuất khẩu ngũ cốc chính của Ukraine.
Giới chức Ukraine ngày 2/8 cáo buộc Nga phá hủy gần 40.000 tấn ngũ cốc trong trận tập kích nhằm vào cảng Izmail. Số ngũ cốc này vốn dự kiến được chuyển tới một số quốc gia châu Phi cùng Israel và Trung Quốc. Trong khi đó, Nga cho biết mục tiêu tấn công trong vụ tập kích là nơi "lính đánh thuê nước ngoài" trú ngụ và kho chứa thiết bị quân sự.
Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti)