Hôm 22/2, UEFA họp khẩn về khả năng dời trận chung kết Champions League ngày 28/5. Một trong những vấn đề được nêu ra là CĐV các quốc gia khác có thể bị cấm đến Nga theo dõi trận đấu.
Theo tờ Daily Mail, UEFA muốn đợi tới khi xác định bốn đội vào bán kết để quyết định địa điểm mới. Anh quốc hiện có hai địa điểm thay thế sáng giá là sân Wembley và sân Tottenham. Quốc gia này hiện góp bốn đội vào vòng 1/8, trong đó có ba đội chiếm lợi thế lớn sau trận lượt đi là Man City, Liverpool và Chelsea.
Lý do khiến Nga nguy cơ mất quyền tổ chức trận chung kết Champions League là việc Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh công nhận độc lập hai vùng ly khai ở miền Đông quốc gia láng giềng Ukraine. Tổng thống Nga cũng cân nhắc điều quân đến "gìn giữ hòa bình" tại hai khu vực này.
Bên cạnh động thái của UEFA, Nga còn vấp phải sự phản đối về mặt thể thao từ nhiều cá nhân, tập thể. Thủ tướng Anh, Boris Johnson hôm 22/2 cho rằng sẽ "không thể tin" nếu Nga tiếp tục tổ chức chung kết Champions League. Man Utd hủy chuyến bay với hãng hàng không Nga Aeroflot - đối tác vận chuyển chính thức của họ, khi đến Madrid chơi trận lượt đi vòng 1/8 với Atletico. "Quỷ Đỏ" chuyển sang dùng hãng Titan Airways của Anh.
Một số thành viên nghị viện châu Âu cũng đang kêu gọi chấm dứt mối quan hệ tài trợ giữa giải Champions League và Gazprom - tập đoàn năng lượng thuộc sở hữu nhà nước Nga từ năm 2012.
Liên đoàn Bóng đá Ba Lan cũng đang yêu cầu FIFA làm rõ việc tổ chức đá bán kết play-off tranh vé vớt dự World Cup giữa đội tuyển nước này và Nga. Theo lịch hiện tại, trận đấu diễn ra tại Moscow, Nga ngày 24/3. Nga cũng có thể đá tiếp tại Moscow nếu vào chung kết gặp đội thắng trong cặp Thụy Điển - CH Czech. FIFA cho biết đang theo dõi tình hình.
Sân Gazprom, sân nhà của CLB Zenit St Petersburg, ban đầu được chọn là nơi tổ chức trận chung kết Champions League 2021. Do phải điều chỉnh liên quan đến đại dịch Covid-19, UEFA đã dời quyền tổ chức sân này sang năm 2022.
Thanh Quý (theo Daily Mail)