"Liên minh châu Âu (EU) đang tích cực thảo luận về việc quân sự hóa EU và phát triển mảng quốc phòng. Đây là quá trình mà chúng tôi sẽ theo dõi kỹ lưỡng vì EU đang xác định Nga là kẻ thù chính", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới hôm 7/3.
Nhấn mạnh đây là chủ đề có thể gây "quan ngại sâu sắc" với Nga, ông Peskov cho biết Moskva có khả năng sẽ phải thực hiện các biện pháp phản ứng phù hợp để bảo đảm an ninh, song không nêu cụ thể.
"Lời lẽ và quan điểm mang tính đối đầu mà chúng ta đang chứng kiến ở Brussels, cũng như thủ đô các nước châu Âu, thật sự trái ngược với mong muốn tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine", phát ngôn viên Điện Kremlin cho hay.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tại trung tâm triển lãm và thương mại Gostiny Dvor ở Moskva tháng 12/2024. Ảnh: AFP
Tuyên bố được đưa ra sau khi các lãnh đạo EU hôm 6/3 ủng hộ sáng kiến "Tái vũ trang châu Âu" của Ủy ban châu Âu, trong đó huy động 800 tỷ euro (860 tỷ USD) trong 4 năm để tăng năng lực quốc phòng của khối và hỗ trợ Ukraine.
"Châu Âu phải chấp nhận thách thức chạy đua vũ trang và phải giành chiến thắng. Châu Âu thực sự có khả năng chiến thắng trong bất kỳ cuộc đối đầu quân sự, tài chính và kinh tế nào với Nga. Chúng ta sẽ mạnh hơn", Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói.
Sáng kiến tái vũ trang châu Âu được công bố giữa giai đoạn quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang xuất hiện nhiều rạn nứt. Các chính sách hiện nay từ Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến giới lãnh đạo châu Âu suy giảm niềm tin về chiếc ô an ninh của Washington.
Phát ngôn viện Điện Kremlin ngày 7/3 cũng cho biết Nga và Mỹ chưa tiến hành cuộc đàm phán nào về giải trừ khí tài hạt nhân, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó một ngày kêu gọi các nước từ bỏ vũ khí nguyên tử.
"Tôi biết Nga và chúng tôi hiện có nhiều nhất, Trung Quốc cũng sẽ sở hữu số lượng tương đương trong 4-5 năm tới. Sẽ thật tuyệt nếu tất cả chúng ta có thể phi hạt nhân hóa vì vũ khí nguyên tử có sức mạnh điên rồ", ông Trump nói.
Ông Peskov đánh giá đối thoại với Mỹ về vấn đề kiểm soát vũ khí là rất cần thiết, thêm rằng các cuộc thảo luận như vậy cần phải đề cập tới kho khí tài hạt nhân của châu Âu, đặc biệt là sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuần này đề xuất mở rộng ô hạt nhân của Paris cho các đồng minh trong châu lục và gọi Nga là "mối đe dọa với Pháp và châu Âu".
Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc phát biểu của ông Macron chứa lời lẽ đe dọa Moskva và mang sắc thái "hăm dọa hạt nhân". Điện Kremlin cũng nói đây là phát biểu mang tính đối đầu nghiêm trọng và cho rằng Pháp muốn khẳng định vị thế "lãnh đạo hạt nhân ở châu Âu".
Phạm Giang (Theo AFP, Reuters)