Ngay lập tức bé được người nhà đưa đến Bệnh viện Bắc Thăng Long cấp cứu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức vào khoảng 12 giờ 30 trưa ngày 28/7. Khi đó, bé đang trong tình trạng trụy mạch, ngừng thở. Kết quả chiếu chụp cho thấy, bé bị chấn thương sọ não nặng, phù não lan tỏa, vỡ cột sống cổ.
Tuy nhiên, dù được cấp cứu, điều trị tích cực nhưng do chấn thương quá nghiêm trọng, bệnh nhi đã tử vong chỉ sau đó vài giờ.
Phó giáo sư Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng Khoa khám bệnh, Bệnh viện Việt Đức cho biết, ngã là tai nạn hay gặp ở trẻ nhỏ. Nó có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng, từ gãy xương, chấn thương ngực, chấn thương bụng đến chấn thương sọ não hoặc nhiều cơ quan, dẫn đến tàn phế thậm chí là tử vong.
Trong 6 tháng đầu năm 2010, bệnh viện đã tiếp nhận gần 500 trẻ dưới 4 tuổi bị tai nạn. Điều đáng nói, trong số này phần lớn có thể phòng tránh được. Các bác sĩ khuyến cáo, tai nạn khi xảy ra ở trẻ nhỏ thường rất nặng vì trẻ không có khả năng chống đỡ. Vì thế, cha mẹ cần thường xuyên để ý đến trẻ trong lúc chơi, nhất là những nơi đang xây dựng. Cầu thang, cửa sổ, ban công... cần có rào chắn để phòng nguy cơ trẻ trượt chân ngã.
Phương Trang