![]() |
Trụ sở Transneft ở Matxcơva. Ảnh: AFP. |
Hãng điều hành đường ống dẫn dầu quốc gia Nga Transneft cho biết họ ngừng cấp dầu để ngăn Belarus rút dầu “trái phép”. Ủy ban châu Âu thông báo việc này chưa gây ra nguy hại gì cho nguồn cấp của châu Âu nhưng họ đề nghị Belarus và Nga phải mau chóng đưa ra lời giải thích.
Belarus đang có tranh cãi với Nga về giá khí đốt. Sau khi Matxcơva tăng gấp đôi giá gas đối với Minsk, Belarus tuyên bố Nga chưa đóng thuế vận chuyển dầu qua Belarus tới châu Âu. Nước này đã bắt đầu tiến trình kiện tụng với Nga vì Matxcơva không đóng loại thuế mới
Transneft sau đó ngừng xuất khẩu dầu qua đường ống Druzhba và nói rằng Belarus đã rút dầu của họ để trừ vào tiền thuế. Công ty của Nga cho đến nay từ chối đóng loại thuế mà họ cho là "bất hợp pháp".
Trong một diễn biến khác, Azerbaijan ngừng xuất khẩu dầu tới Nga, sau tranh cãi về giá với hãng dầu độc quyền của Nga Gazprom.
Cả Đức lẫn Ba Lan đều chưa gặp nguy cơ thiếu dầu trước mắt, vì cả hai nước đều có một lượng dự trữ đáng kể. Tuy nhiên, việc này nhắc cho châu Âu nhớ đến vai trò ngày càng lớn mạnh của Nga trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng của họ.
Thứ trưởng Kinh tế Ba Lan Piotr Nalmski cho biết nước ông có đủ lượng dầu dự trữ cho 80 ngày. Ông phê phán quyết định ngừng xuất khẩu: “Những tranh cãi giữa các nước thuộc Liên Xô cũ, giữa các quốc gia cung cấp và các quốc gia có đường ống đi qua một lần nữa cho thấy nguồn vận chuyển này không đáng tin cậy”.
Ủy ban châu Âu cũng đang tìm hiểu liệu động thái trên của Nga có tác động đến một nhánh khác của đường ống dẫn dầu tới Slovakia và Đông Nam Âu hay không.
Bộ trưởng Kinh tế Đức Michael Glos cũng tỏ ra lo ngại và kêu gọi Nga và Belarus nên thực hiện trách nhiệm về vận chuyển năng lượng “càng sớm càng tốt”.
M.C. (theo BBC)