Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 13/3 tuyên bố bất cứ ai nổ súng vào quân đội Nga đang thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đều sẽ bị coi là "mục tiêu hợp lệ", đồng thời tiếp tục cảnh báo các quốc gia ngăn công dân tới tham chiến ở Ukraine.
Konashenkov cho biết 180 lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine đã thiệt mạng sau các đòn không kích chính xác mà Nga thực hiện nhằm vào các trung tâm huấn luyện ở khu quân sự Yavorovsky và gần khu định cư Starichi, phía tây bắc thành phố Lviv của Ukraine.
Ông Konashenkov nói thêm đây là những cơ sở quân sự đang được sử dụng để đào tạo các lính đánh thuê nước ngoài chống lại quân đội Nga ở miền đông Ukraine và cũng là nơi cất trữ vũ khí do nước ngoài gửi đến.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào những lính đánh thuê nước ngoài tới lãnh thổ Ukraine", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.
Ukraine chưa bình luận về thông tin này của Bộ Quốc phòng Nga. Maksym Kozytsky, thống đốc tỉnh Lviv ở miền tây Ukraine, ngày 13/3 cho hay máy bay Nga đã phóng 30 tên lửa hành trình từ Biển Đen và biển Azov vào Trung tâm Gìn giữ hòa bình và An ninh Quốc tế (IPSC) gần thành phố Lviv, 35 người đã chết, 134 người bị thương.
Phía Nga cũng thông báo không quân nước này đã phá hủy một số chiến đấu cơ Ukraine, trong đó có cường kích Su-24 và 11 máy bay không người lái (UAV), hai trong số đó là UAV vũ trang Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.
Sau khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 24/2, lực lượng Nga cùng dân quân ly khai hiện kiểm soát thành phố Kherson và một số thành phố nhỏ ở miền nam, đông nam Ukraine, bao vây Mariupol, Kharkov và đang nỗ lực tăng áp lực với các mục tiêu lớn hơn, trong đó có thủ đô Kiev.
Ngọc Ánh (Theo Sputnik)