"Những cuộc tham vấn Nga - Czech về vấn đề này - bắt đầu cách đây bốn tháng - rất tiếc là đã không thay đổi lập trường của Czech", tướng Yury Baluyevsky, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, nói. "Các anh quyết định đặt trạm radar trên đất của các anh. Nhưng tôi tin rằng ban lãnh đạo của các anh đã mắc một sai lầm lớn". Tuyên bố này của ông Baluyevsky được đưa ra sau cuộc gặp với Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Czech là Martin Bartak.
Viên tướng bình luận rằng các cuộc thảo luận không mang lại kết quả là do phương Tây không thể hiện nhu cầu thương thảo. "Người ta nói với tôi rằng Nga can thiệp vào đối thoại giữa Mỹ với Ba Lan và Czech. Nói thế là sai", Baluyevsky nói. Hiện giới chức Czech cho hay nước này phải chờ đến cuối năm mới đưa ra quyết định cuối cùng về việc triển khai trạm radar chặn tên lửa trên lãnh thổ của họ. Tướng Baluyevsky đề xuất rằng Czech nên lùi thời hạn ra quyết định thêm nữa, đến khi có kết quả bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11/2008. Lý do đưa ra là khi đó có thể Washington sẽ đánh giá lại mối đe dọa từ Iran - nước mà Mỹ hiện nay cho là cần đối phó bằng hệ thống lá chắn tên lửa ở Đông Âu. T. Huyền (theo RIA) |