![]() |
Tướng Yuri Baluyevsky tỏ ra hoài nghi lập luận rằng các cơ sở tên lửa tương lai của Mỹ ở châu Âu là nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ những quốc gia như Bắc Triều Tiên hay Iran. Ông nói rằng cả hai nước đó không đủ khả năng đe dọa Mỹ và các đồng minh trong khối quân sự Bắc Đại Tây dương NATO. "Việc triển khai tên lửa phòng thủ ở châu Âu gần biên giới Nga và hành động không hữu nghị, đấy là nói một cách nhẹ nhàng nhất", Baluyevsky bình luận. "Phạm vi đánh chặn của nó sẽ bao phủ một phần lớn lãnh thổ thuộc phần châu Âu của Nga. Ngoài ra, hệ thống kết nối thông tin của hệ thống với Mỹ càng làm tăng tiềm năng chống Nga của các thiế bị phòng thủ này". Mỹ đang đàm phán với Ba Lan và Cộng hòa Czech - các nước xã hội chủ nghĩa cũ nay thuộc NATO - về khả năng triển khai các bãi phóng tên lửa tại Đông Âu. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là phần hệ thống phòng thủ tên lửa đầu tiên của Mỹ được triển khai ở nước ngoài. Baluyevsky nói rằng các silo chứa tên lửa phòng thủ đó cũng có thể được sử dụng cho các tên lửa đạn đạo tầm xa - điều mà Matxcơva coi là một nguy cơ về an ninh. "Chúng tôi có thể buộc phải tìm kiếm các biện pháp đối phó, các biện pháp này sẽ là bất xứng và rẻ hơn", vị tham mưu trưởng cho hay. Nga từ lâu phản đối kế hoạch của Mỹ về việc xây dựng hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa, vì cho rằng nó có thể gây bất ổn trên toàn cầu và châm ngòi một cuộc chạy đua vũ trang mới. Tuy nhiên, Matxcơva vẫn khẳng định sẵn sàng hợp tác với NATO để phát triển các hệ thống phòng thủ chống tên lửa tầm thấp. Mai Trang (theo Mosnews) |