Ủy ban Điều tra Nga ngày 31/10 thông báo hai binh sĩ đến từ vùng Viễn Đông đã bị bắt với tội danh giết người trong vụ án "có động cơ là mâu thuẫn liên quan đến gia đình". Hai binh sĩ này đã ký hợp đồng phục vụ quân đội Nga và được triển khai đến tham chiến ở Ukraine.
Đây là lần đầu tiên Nga thông báo bắt binh sĩ với cáo buộc sát hại thường dân Ukraine, kể từ khi chiến sự bùng phát. Ủy ban Điều tra Nga cho hay đang tiến hành các hoạt động cần thiết để xác định nguyên nhân sự việc.

Lính Nga tại thị trấn Volnovakha, ngày 11/4/2022. Ảnh: AFP
Các quan chức Ukraine cho biết sự việc xảy ra đêm 27/10, khi hai nghi phạm sử dụng súng máy gắn ống giảm thanh để sát hại cả gia đình 9 người, trong đó có hai trẻ em, khi họ đang ngủ trong ngôi nhà ở thị trấn Volnovakha thuộc tỉnh Donetsk, hiện do Nga kiểm soát.
Văn phòng Công tố Vùng Donetsk của Ukraine cáo buộc hai binh sĩ này sau khi uống rượu say đã dùng súng tàn sát cả gia đình Kapkanets sau khi họ từ chối nhường lại nhà cho lính Nga.
Nếu bị kết án với tội giết người, hai nghi phạm sẽ đối mặt án tù tối đa 20 năm.
Nga kiểm soát thị trấn công nghiệp Volnovakha, tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine từ tháng 3/2022.
Theo phân tích từ phương Tây, Nga hiện kiểm soát khoảng 17,5% lãnh thổ Ukraine và chiến dịch phản công kéo dài 4 tháng qua của Kiev hầu như không đạt được tiến bộ đáng kể nào.
Quân đội Ukraine gặp khó khăn trong nỗ lực xuyên thủng phòng tuyến của Nga, vốn được bảo vệ bởi các bãi mìn dày đặc, hệ thống công sự và hàng nghìn binh sĩ bổ sung.

Vị trí thị trấn Volnovakha và cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: WP
Đức Trung (Theo Guardian, NY Post)