"Nỗ lực thực hiện cuộc tấn công bằng 19 máy bay không người lái (UAV) của chính phủ Ukraine nhằm vào các địa điểm trên lãnh thổ Nga đã bị ngăn chặn", Bộ Quốc phòng Nga nói hôm nay.
Cơ quan này cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy 2 UAV ở Kursk, 5 ở Bryansk, 4 ở Oryol, 2 ở Krasnodar và 6 chiếc UAV trên Biển Đen.
Những chiếc UAV bị đánh chặn ở Oryol, cách thủ đô Moskva khoảng 300 km về phía tây nam, nhắm mục tiêu vào hạ tầng năng lượng Nga, theo bài đăng của thống đốc khu vực Andrei Klychkov trên Telegram.
Tại Krasnodar, lực lượng cứu hộ cho biết đám cháy đã bùng lên trong đêm tại nhà máy lọc dầu ở Ilsky, xong không xác nhận nguyên nhân có phải do bị tập kích UAV hay không.
Trong nhiều tháng qua, Ukraine đã tăng cường tập kích UAV vào lãnh thổ Nga, chủ yếu là các khu vực biên giới, cũng như thủ đô Moskva và thành phố phía bắc St. Petersburg. Cuộc tấn công nghiêm trọng nhất xảy ra ở thành phố Belgorod ngày 30/12/2023, khiến 25 người chết, khoảng 100 người bị thương và hàng trăm người phải sơ tán.
Ukraine cũng đã hứng chịu nhiều đợt không kích của lực lượng Nga trong gần hai năm qua. Quân đội Ukraine hôm nay cho biết Nga đã phóng 16 UAV vào nước này và 10 chiếc trong đó đã bị đánh chặn.
Giới chức địa phương Ukraine cho biết các máy bay không người lái đã phá hủy "cơ sở hạ tầng dân sự" ở khu vực phía đông Kharkov, khiến một người bị thương.
Yuriy Ignat, phát ngôn viên không quân Ukraine, hồi tháng 1 cho hay phòng không nước này "đã sử dụng lượng lớn tên lửa dự trữ" để đối phó với loạt đợt tấn công của Nga gần đây. "Chúng tôi rõ ràng đang thiếu tên lửa phòng không", ông Ihnat thông báo.
Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters)