![]() |
Máy bay Su-35 của Nga. Ảnh: Sina |
Không có cuộc thảo luận nào liên quan đến vấn đề "hợp tác công nghệ quân sự" trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Moscow từ ngày 22 đến 24/3, hãng Itar-tass cho hay. Đây là lời đáp lại thông tin mà truyền thông Trung Quốc đưa ra cùng ngày.
"Điện Kremlin chính thức bác bỏ việc thảo luận về buôn bán vũ khí trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình", Vasiliy Kashin, chuyên gia quân sự của Trung tâm Chiến lược và Công nghệ tại Moscow cho biết.
"Trong mối quan hệ Nga-Trung, các hợp đồng thương mại vũ khí cụ thể hầu như không bao giờ được thảo luận trong các cuộc tiếp xúc cấp cao, mà chỉ thảo luận các vấn đề tổng thể", ông nói.
Một nguồn tin công nghiệp quốc phòng khác của Nga cho biết có trở ngại trong bước tiếp theo, sau khi biên bản ghi nhớ được ký tháng 12/2012 về việc cung cấp máy bay Su-35 và tàu ngầm lớp Amur (phiên bản xuất khẩu của lớp Lada) cho Trung Quốc. Bắc Kinh bị nghi ngờ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khi sao chép máy bay Su-27 do Nga để sản xuất thành phiên bản máy bay J-11B của nước này.
Trước đó, truyền thông Trung Quốc cho biết nước này sẽ mua 24 máy bay chiến đấu Su-35 và 4 chiếc tàu ngầm lớp Amur từ Nga, trong một hợp đồng mua bán công nghệ vũ khí lớn nhất với Moscow trong vòng một thập kỷ qua.
Hai trong số các tàu ngầm sẽ được đóng tại Nga, hai tàu còn lại sẽ được đóng ở Trung Quốc. Ngoài ra, Trung Quốc và Nga dự kiến sẽ hợp tác sâu rộng hơn trong việc phát triển công nghệ quân sự, bao gồm các tên lửa phòng không S-400, động cơ đẩy hạng nặng 117S, máy bay vận tải cỡ lớn IL-467 và máy bay tiếp liệu IL-78, đài truyền hình trung ương CCTV và các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay.
Ông Tập Cận Bình vừa có chuyến thăm 3 ngày tới Nga và có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập kể từ khi được bầu làm chủ tịch Trung Quốc hồi đầu tháng. Chủ tịch Trung Quốc cũng có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới thăm trung tâm chỉ huy các lực lượng quân sự của Nga.
Vũ Hà