![]() |
| Solano ghi hai bàn trong vòng 2 phút. |
Còn với Everton, đây là thất bại đầu tiên của họ dưới thời tân HLV David Moyes, sau hai chiến thắng liên tiếp.
Dù phải đá trên sân khách, nhưng Everton đã có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 6, do công của Duncan Ferguson. 7 phút sau, tiền đạo Alan Shearer quân bình thế trận cho đội quân của HLV Bobby Robson. Chỉ 2 phút sau, Carl Cort nâng tỷ số lên 2-1 cho Newcastle. Phút 34, Alexandersson đưa hai đội trở lại thế cân bằng. Nhưng sang hiệp hai, đội bóng áo trắng đen đã trút cuồng phong về phía khung thành đối phương và có thêm tới 4 bàn, do công của O Brien (59’), Solano (71’, 73’), Bernard (88’). Ở trận này, cả ba thẻ vàng đều được dành cho Everton.
Nếu giữ được vị trí thứ tư khi mùa giải kết thúc, Newcastle sẽ đoạt vé dự vòng sơ loại Champions League (từ mùa giải 2002-2003, Anh có 2 đội vào thẳng vòng bảng Champions League, hai đội đấu vòng sơ loại thứ ba).
Xuân Toản
