Chính quyền phát hiện 4 ca nhiễm nCoV trong một hộ gia đình ở Auckland mà không rõ nguồn lây, chấm dứt chuỗi 102 ngày không có ca lây nhiễm cộng đồng.
Covid-19 tái xuất hiện trong cộng đồng ở New Zealand sau khi một người đàn ông ngoài 50 tuổi đến khám bác sĩ hôm 10/8 với các triệu chứng rõ ràng. Ông được lấy dịch hầu họng để xét nghiệm hai lần và đều cho kết quả dương tính. 6 người khác ở cùng nhà ông này cũng được xét nghiệm, trong đó ba người dương tính.
Ca nhiễm mới khiến giới chức y tế New Zealand đau đầu bởi gần đây, người đàn ông này không đi nước ngoài, cũng không có mối liên hệ rõ ràng với những ca nhiễm trở về từ nước ngoài được cách ly tập trung ở biên giới.
Giới chức cho hay hai thành viên trong gia đình từng đến thành phố du lịch Rotorua tuần trước, dù đã xuất hiện triệu chứng. Họ đang cố gắng truy vết lịch trình tiếp xúc của hai người nay.
"Chúng tôi đang làm việc khẩn trương để tìm ra những nơi mà gia đình họ có thể đã ghé qua ở Rotorua cuối tuần trước", Tổng Giám đốc Y tế Ashley Bloomfield hôm nay thông báo. "Nhưng điều quan trọng là người dân ở Rotorua và cả nước nên cảnh giác với tình hình sức khỏe của mình và tìm trợ giúp khi xuất hiện triệu chứng".
Bloomfield cho biết họ sẽ giải mã bộ gene virus của các ca nhiễm mới để tìm nguồn lây.
Auckland chuyển sang Cảnh báo Cấp 3 từ trưa nay và kéo dài tới nửa đêm 14/8. Điều này nghĩa người lao động trong ngành nghề phi thiết yếu phải ở nhà, còn quán bar, nhà hàng và đa số các ngành nghề khác đều phải đóng cửa.
Những địa phương khác trên cả nước chuyển sang Cảnh báo Cấp 2, nghĩa là các cuộc tụ tập đông người bị giới hạn ở mức 100 người tham dự và phải thực hiện giãn cách xã hội.
Thủ tướng Jacindar Arden cho hay bà đã thúc đẩy việc áp lệnh phong tỏa với Auckland sau khi được thông báo về những ca nhiễm mới chiều 11/8. "Chúng tôi đang thực hiện phảm ứng nhanh để chặn đứng nguồn lây bằng giải pháp truy vết, xét nghiệm, thu thập thông tin", bà nói.
Arden cho hay người dân Auckland cũng được "khuyến khích" đeo khẩu trang những không bắt buộc và chính quyền đang phân phối 5 triệu khẩu trang từ nguồn cung cấp nhà nước. Trước đây, người dân New Zealand không có thói quen đeo khẩu trang, dù nhà chức trách đã kêu gọi người dân mua hoặc tự chế khẩu trang vải từ khăn quàng cổ.
Quốc hội New Zealand dự kiến giải tán hôm nay trước cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào 19/9. Tuy nhiên, bà Ardern cho hay đang trì hoãn việc giải tán quốc hội ít nhất tới đầu tuần sau và đang tham khảo phương án hoãn bầu cử.
Theo luật New Zealand, chính phủ có thể trì hoãn bầu cử hai tháng. Các ứng viên chính đã hủy đa số các sự kiện tranh cử hết tuần này.
Trước ngày 11/8, những ca nhiễm mới ở New Zealand là 22 ca ngoại nhập, đều được cách ly ngay khi trở về từ nước ngoài. Dịch tái bùng phát sau khi New Zealand trải qua mốc 100 ngày không xuất hiện ca nhiễm cộng đồng và được ca ngợi như một hình mẫu về khả năng ứng phó nCoV.
Quốc gia ở Nam Thái Bình Dương với dân số gần 5 triệu người này ban đầu đã ngăn chặn được virus bằng cách áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt vào cuối tháng 3, khỉ chỉ có 100 người dương tính nCoV.
Cuộc sống bắt đầu trở lại bình thường với nhiều người, khi tới những sân vận động đầy ắp người xem thi đấu bóng bầu dục, hay tiệc tùng tại những quán bar và nhà hàng mà không sợ lây nhiễm. Tuy nhiên, nhiều người từng cảnh báo New Zealand đã chủ quan khi buông lỏng các lệnh hạn chế trong bối cảnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới.
Hồng Hạnh (Theo AP)