Bảng khảo sát mới nhất của công ty dịch vụ tài chính Wallethub có trụ sở ở Miami cho thấy New York xếp 144/182 thành phố phù hợp với người hẹn hò. Xếp hạng dựa trên các tiêu chí cơ hội, chi phí và điểm hẹn hò. Xét riêng về cơ hội hẹn hò, New York đứng vị trí 167.
Theo lý giải của WalletHub, New York có mức giá thuê nhà trung bình cao, gấp ba lần thành phố chi có phí rẻ nhất là Columbia, bang Maryland. Người độc thân muốn hẹn hò buộc phải cân nhắc bởi tiền dành cho việc thuê nhà đã chiếm phần lớn. Tương tự, các dịch vụ khác như xem phim, dùng bữa ở nhà hàng và rượu bia cũng ở mức đắt đỏ.
Vì vậy, khoảng 1,5 triệu người độc thân New York độ tuổi 20-34 đã chuyển sang các ứng dụng hẹn hò. Họ tìm kiếm đối tượng phù hợp bằng cách thiết lập các bảng tiêu chí trong ứng dụng như tuổi, nghề nghiệp và ngoại hình.
Số lượng lớn hồ sơ hẹn hò trực tuyến khiến người độc thân có xu hướng không chấp nhận điều gì dưới mức hoàn hảo. Họ buộc bản thân phải có ba đến năm cuộc hẹn hò mỗi tuần để tăng cơ hội có người yêu.
New York cũng được đánh giá là thành phố ít người biết nhau. Năm ngoái, mạng xã hội Facebook xuất hiện nhóm có tên Chúng ta đang cùng hẹn hò một chàng trai? thu hút 130.000 phụ nữ tham gia, nhằm chia sẻ thông tin người đàn ông mà họ hẹn hò để chắc chắn rằng không bị anh ta lừa dối.
Phong trào Me Too (tố cáo quấy rối tình dục) cũng được đề cập đến như nguyên nhân khiến nam giới độc thân ngại ngần trong việc tiếp cận hoặc xin số điện thoại đối phương.
Chuyên tư vấn hẹn hò cho nam giới Blaine Anderson đã thực hiện cuộc khảo sát với 1.000 người độc thân. Có 53% đàn ông nói họ lo ngại bị coi là bỗ bã, làm giảm khả năng tiếp cận với phụ nữ.
Theo khảo sát của nhà tâm lý học Alexander DatePsych, 45% nam giới từ 18 đến 25 tuổi thừa nhận chưa bao giờ tiếp cận trực tiếp phụ nữ.
Thành phố phù hợp dành cho người độc thân đứng đầu trong bảng xếp hạng là Seattle (Washington), tiếp theo đó là Las Vegas (bang Nevada), Denver (bang Colorado), Atlanta (bang Georgia) và Austin (bang Texas).
Ngọc Ngân (Theo NYPost, NBC)