Ông Nguyễn Xuân Lý. |
Ông Nguyễn Xuân Lý, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã nói như vậy trong cuộc trao đổi với VnExpress hôm qua, về hàng loạt vấn đề bức xúc trong dự án xây dựng khu du lịch đồi Vọng Cảnh.
- Khi cấp phép đầu tư xây dựng dự án, có cơ quan tham mưu nào của tỉnh không đồng tình?
- Năm 2003 tỉnh có chủ trương xây dựng dự án và cho đến khi chuẩn bị động thổ tức là khoảng 1 năm sau thì mới phát sinh ra các ý kiến khác nhau. Hai sở Xây dựng và Văn hóa Thông tin mới đây chính thức phản đối là điều xưa nay mới có ở Huế. Tại cuộc họp lãnh đạo các sở đã cử nhau đi, sau đó không có ý kiến gì ngay. Về mặt nguyên tắc, thì lãnh đạo sở cử ai đi thì người đó phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo sở và lãnh đạo sở cũng phải có trách nhiệm về sự ủy quyền của mình. Tôi nghĩ các sở sẽ phải chịu trách nhiệm về những ý kiến trước đây cũng như hiện nay của mình.
- Nhưng tỉnh cũng sẽ phải có trách nhiệm trả lời vấn đề mà Sở Văn hóa đặt ra: “Dự án triển khai là vi phạm luật di sản văn hoá”?
- Tôi chưa thấy ai nói đồi Vọng Cảnh là di sản. Và nếu có là di sản thì cũng không có nghĩa không được phép xây dựng bất cứ công trình nào bên cạnh nó cả. Riêng với đồi Vọng Cảnh thì cần phải hiểu là khách sạn xây dưới sườn đồi với cả triệu USD. Việc xây dựng ở sát mép không phá vỡ khung cảnh trên đồi. Đỉnh khách sạn không cao hơn đỉnh đồi. Nói chúng tôi vi phạm luật di sản là không có căn cứ. Đồi Vọng Cảnh chỉ là vị trí ngắm cảnh xung quanh của Huế.
- Điều 36 Luật Di sản quy định khi phê duyệt dự án xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên thì phải có ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên môn. Vậy tỉnh đã có ý kiến thẩm định của ngành văn hoá chưa?
- Luật quy định như vậy thì có thể chúng tôi có sơ xuất nào đó về mặt thủ tục. Tôi cũng chưa đọc kỹ điều này. Trong quá trình xây dựng dự án thì đúng là chúng tôi cũng nên có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Văn hoá.
- Nhưng cơ quan có thẩm quyền thẩm định là Bộ Văn hoá chứ không phải là Sở Văn hóa thưa ông?
- Nếu nói như vậy thì ở Huế chỗ nào cũng phải xin ý kiến Bộ hết và như thế thì chúng tôi không có công trình. Đất Huế là đất di sản, chỗ nào cũng là di sản hết. Đúng, với những công trình ảnh hưởng trực tiếp đến di tích, hoặc phạm vi gần thì phải làm vậy nhưng ở đây thì khác. Tôi đồng ý chúng ta phải chặt chẽ hơn về mặt văn bản nhưng cũng còn tuỳ từng trường hợp cụ thể.
- Ngoài việc xây khách sạn dự án sẽ còn có hàng loạt các hạng mục khác như hồ bơi, các công trình phụ cận. Nhiều ý kiến cho rằng việc xây dựng những công trình đó là vi phạm quyết định quy hoạch hiện còn hiệu lực?
- Trong quá trình phát triển nếu tính toán thấy có điều kiện tốt hơn thì mình vẫn cứ thay đổi. Chính Uỷ ban thay đổi văn bản của Ủy ban thì không sao. Hơn nữa việc xây dựng là không sai. Quy định là phải trồng cây trên đồi Vọng Cảnh thì trong dự án cũng thể hiện là sẽ trồng cây biến khu vực này thành công viên đẹp.
Muốn xây dựng một cảnh quan đẹp thì không phải chỉ có cây mà còn có thể có những cấu trúc hợp lý khác. Thực ra bây giờ người lên đồi Vọng Cảnh không phải là nhiều, còn khi xây xong thì người lên thưởng ngoạn sẽ nhiều hơn. Tôi nghĩ phải làm như thế. Tôi tin người dân Huế đa phần sẽ đồng tình.
- Vậy tại sao tỉnh không tiến hành trưng cầu ý kiến người dân Huế?
- Chúng tôi đang chuẩn bị một số cuộc hội thảo để giải thích thêm dự án. Chúng tôi cũng sẽ gặp các nhân sĩ trí thức, các nhà khoa học để lắng nghe thêm. Các ý kiến này sẽ rất quan trọng để chúng tôi có thể có những điều chỉnh cho phù hợp.
Trước những ý kiến bức xúc của công luận, chúng tôi cũng đã điều chỉnh thiết kế của khách sạn thành 2 đơn nguyên. Các ý kiến về nhà máy nước cũng không phải không có cơ sở. Người dân nghe nói khách sạn xây trên đầu nguồn của nhà máy lọc nước thì về mặt tâm lý cũng e ngại. Nhưng chúng tôi đã tính rất kỹ hệ thống nước thải để làm sao không ảnh hưởng đến môi trường và hiện nay chúng tôi đã tính đến phương án mắc ống lấy nước từ thượng nguồn cho nhà máy Vạn Niên.
- Còn ý kiến đề nghị chính thức từ Bộ Văn hoá và Hội Kiến trúc sư VN thì sao?
- Tôi đã có văn bản trả lời anh Luyện bên Hội kiến trúc VN. Đúng là anh Luyện có đề nghị dừng dự án, nhưng bây giờ không có đề nghị này chúng tôi cũng đã phải báo cáo Thủ tướng. Chúng tôi sẽ chấp hành ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.
Phạm Hiếu thực hiện
Ý kiến của bạn: