
Chính nhờ điều này mà rất nhiều tay vợt chơi tốt trên mặt sân cỏ đã được hưởng lợi khi có vị trí hạt giống cao hơn. Chẳng hạn, Andy Roddick ở mùa trước từ vị trí không được xếp hạt giống đã vươn lên đứng 30 trong 32 hạt giống. Cũng trong năm 2012, Bernard Tomic nhảy một mạch lên đứng thứ 20 nhờ thành tích vào tứ kết Wimbledon 2011. Còn ở năm 2011, Tsonga từ vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng ATP nhảy lên hạt giống thứ 12 ở Wimbledon.
Vậy cách tính điểm hạt giống của Wimbledon 2013 được thực hiện thế nào? Ban tổ chức Wimbledon sẽ lấy số điểm mà các tay vợt có được trên bảng xếp hạng ATP ngày 17-6-2013 cộng với 100% số điểm mà các tay vợt giành được ở các giải sân cỏ trong 12 tháng gần nhất và cộng thêm 75% số điểm của giải đấu mà tay vợt có thành tích tốt nhất trên mặt sân cỏ 12 tháng trước đó. Có thể hiểu nôm na là các giải sân cỏ trong 12 tháng gần nhất được tính hệ số 2 cộng thêm 75% số điểm của giải sân cỏ tốt nhất trong 12 tháng trước đó.
Chẳng hạn, với trường hợp Nadal, anh sẽ có số điểm là 6850 ở bảng xếp hạng ngày 17-6 tới. Ngoài ra, tay vợt số 5 thế giới còn được cộng thêm 45 điểm anh đã giành được ở Wimbledon 2012 và 900 điểm (75% x 1200 điểm = 900 điểm) từ thành tích á quân Wimbledon 2011. Như vậy, Nadal sẽ có tổng số điểm là 7795.
Còn với David Ferrer, theo công thức này thì số điểm sau khi được cộng của anh sẽ nhảy từ 7220 điểm lên 8035 điểm, tức là hơn Nadal 240 điểm. Đây là điều khiến các fan của Nadal rất tiếc rẻ, bởi nếu tay vợt người Tây Nha Nha vẫn tham dự và vô địch giải Halle thì anh sẽ có thêm 500 điểm (giải sân cỏ trong 12 tháng gần nhất được tính hệ số 2) để vượt Ferrer trong cuộc đua giành vị trí số 4. Tuy nhiên, có lẽ nguyên nhân chính khiến Nadal thua Ferrer trên bảng xếp hạng của ban tổ chức Wimbledon 2013 là do thành tích tồi của Nadal ở Wimbledon 2012 chỉ vào đến vòng 2 và đạt 45 điểm. Thay vì số điểm này, nếu Nadal vào chung kết như năm 2011 thì anh sẽ có thêm gần 1200 điểm nữa và lúc đó không còn phải băn khoăn chuyện so đọ với Ferrer nữa.
Như vậy, đến thời điểm này thứ hạng của các tay vợt trong top 5 tại Wimbledon 2013 đã được máy tính xác định là: 1- Novak Djokovic; 2- Andy Murray; 3- Roger Federer; 4- David Ferrer; 5- Rafael Nadal. Việc Nadal rơi ra ngoài top 4 ẩn chứa nhiều nguy cơ cho chính Nadal và các tay vợt khác trong top 4. Với phong độ của Nadal hiện nay (lọt vào 9 trận chung kết liên tiếp), chắc chắn chẳng tay vợt nào muốn gặp Nadal từ vòng tứ kết. Trong khi bản thân Nadal nếu phải quyết đấu với Djokovic hay Murray từ tứ kết thì cũng khiến anh phải chịu nhiều bất lợi, kể cả khi giành chiến thắng.
Nguyễn Tùng