Thứ bảy, 21/9/2024
Thứ ba, 5/9/2023, 09:50 (GMT+7)

Nét đẹp người lính trong triển lãm 'Dòng thời gian'

Hà NộiTriển lãm "Dòng thời gian" gồm nhiều tác phẩm lấy cảm hứng từ cuộc sống, sinh hoạt của người lính trong thời chiến.

60 tác phẩm gồm tranh, điêu khắc, đồ họa được trưng bày từ ngày 29/8 đến hết tháng 9, tại Bảo tàng Lịch sử Quân đội Việt Nam, nhân kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Các tác phẩm thuộc đề tài ''Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng'', lấy cảm hứng từ hình ảnh người lính trong chiến đấu, sinh hoạt qua các thời kỳ lịch sử, phản ánh tình đoàn kết gắn bó quân dân.

Bức tranh "Từ Pác Bó" của họa sĩ Lê Quốc Lộc, có kích thước 105x136 cm, vẽ năm 1985 bằng chất liệu sơn dầu. Cảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi trong hang Pác Bó gợi cho người xem về một trong những giai đoạn đầu tiên của cuộc kháng chiến vì độc lập.

Tác giả Nguyễn Bằng Lâm với bức tranh "Bác Hồ với hải quân" được vẽ năm 2001, bằng chất liệu sơn mài, kích thước 120x140 cm. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm bộ đội Hải quân Việt Nam ba lần, vào năm 1959, 1961, 1962. Dịp kỷ niệm Hải quân Việt Nam tròn 10 tuổi, Hồ Chủ tịch gửi thư cho cán bộ và chiến sĩ, khen ngợi thành tích và nhấn mạnh vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tác phẩm ''Sản xuất, chiến đấu và nuôi con" của Nguyễn Trọng Kiệm, vẽ bằng chất liệu sơn dầu, năm 1965. Tác giả lấy cảm hứng từ hình ảnh phụ nữ vừa chăm con, vừa tham gia cách mạng và tăng gia sản xuất trong thời chiến.

Họa sĩ Phạm Đức Cường với bức tranh "Trận địa bên cầu", vẽ năm 1982, sử dụng chất liệu sơn mài, kích thước 80x120 cm.

Thượng tá Lê Vũ Huy - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam - cho biết triển lãm là dịp tôn vinh những cống hiến của các nghệ sĩ - chiến sĩ văn hóa trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước (1945-1975) và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bức họa "Bộ đội và dân công Đông Bắc" với chất liệu sơn dầu của tác giả Mai Văn Hiến, vẽ năm 1999, kích thước 80x100 cm.

Tác phẩm "Trạm giao liên" của họa sĩ Phạm Ngọc Liệu, được hoàn thành năm 1994. Tác giả dùng chất liệu acrylic, vẽ với kích thước 88x118 cm.

Tác phẩm "Trường Sơn nước chảy đá mòn", được tác giả Lê Thanh Trừ sáng tác năm 1999. Tranh sử dụng chất liệu sơn mài, kích thước 65x81 cm.

Bức tranh "Biểu diễn văn nghệ trong hầm pháo", có kích thước 35x45 cm, vẽ năm 1955 của họa sĩ Phạm Thanh Tâm. Ông sử dụng chất liệu thuốc nước cho tác phẩm. Hình ảnh những cô gái biểu diễn văn nghệ giữa bối cảnh của cuộc kháng chiến, cho thấy đời sống tinh thần của người lính vào thời điểm đó. Giữa bom đạn, người chiến sĩ vẫn tràn đầy lạc quan, niềm tin về chiến thắng của dân tộc.

Họa sĩ Đỗ Như Điềm với tác phẩm khắc gỗ, kích thước 60x145 cm, có tên ''Cuộc biểu tình của nhân dân Tiền Hải", hoàn thiện năm 2009. Tác phẩm tái hiện cuộc biểu tình ngày 14/10/1930 của nông dân Tiền Hải (Thái Bình) ủng hộ phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Tranh gò đồng của Nguyễn Văn Thiệp, mang tên "Tìm phương án thiết kế vũ khí", có kích thước 71x108 cm.

Khán giả Hồng Hạnh (24 tuổi, Hà Nội) ấn tượng với nét vẽ tả thực của các họa sĩ, cùng những bức điêu khắc sống động. Lee Ye Ju (28 tuổi, Hàn Quốc) nói rất thích những tác phẩm tại triển lãm. Khán giả cho biết cảm nhận được về một giai đoạn lịch sử của Việt Nam, thông qua hình ảnh về người lính.

Phương Linh