Kinh nghiệm cá nhân tôi thấy, hình thức vòng xuyến tiềm ẩn nhiều tai nạn lớn nhỏ. Đặc biệt với người điều khiển ôtô, họ luôn phải quan sát quá nhiều như hướng xe đi đến, xe đi trước, xe đi sau...cùng một lúc phải đoán tình huống như vậy rất căng thẳng.
Đối với người đi xe máy thì ai đi trước, ai đi sau cũng ôm cua, hoặc không xi-nhan hoặc xi-nhan phải hoặc trái loạn lên khiến người tham gia giao thông khác không biết đằng nào mà lần.
Theo tôi biết, ở Nhật Bản không có con đường nào có vòng xuyến. Đơn giản họ chỉ đi theo đèn tín hiệu giao thông. Cụ thể cứ đỏ là dừng, xanh là đi rất an toàn. Vậy tại sao chúng ta không học theo cái đơn giản và an toàn mà cứ phải phức tạp hóa?
Đây là quan điểm cá nhân của tôi, mong mọi người tham gia đóng góp ý kiến để Việt Nam có nền giao thông văn minh hơn.
Độc giả Cuong Linh