Tôi nghĩ phải thay đổi chương trình đào tạo sao cho thực tế hơn. Sinh viên Việt Nam học rất nhiều môn nhưng kiến thức nắm được rất ít. Lý do rất đơn giản là họ học quá nhiều lý thuyết, thực hành thì rất ít.
Bên cạnh đó nhà trường cần bổ sung các môn học có tính thực tế. Và nếu có dạy những môn này thì phải dạy cho tốt. Đừng dạy qua loa rồi bảo sinh viên tự nghiên cứu thêm, trong khi cái cơ bản dạy không hoàn chỉnh. Đến khi đi làm, sinh viên phải đi học thêm để bổ sung kiến thức hay doanh nghiệp phải đào tạo lại.
Các trường đại học nên lập bảng thống kê bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên ngành sau khi ra trường. Từ đó thay đổi chương trình đào tạo sao cho phù hợp với nhu cầu của xã hội.