Dưới đây là ý kiến của một số bạn:
Nguyễn Duy Cảnh, Quế Võ, Bắc Ninh: Sống riêng là xu thế của thời đại.
Nếu 3-4 thế hệ ở chung trong một mái nhà sẽ nảy sinh nhiều yếu tố cản trở sự phát triển của các thành viên, nhất là lớp trẻ. Người già không thể chịu đựng được cách sống tự do, đi đứng mạnh bạo, nói năng ồn ã của thanh niên. Và lớp trẻ cũng không ưa cách ăn uống kiêng khem của người già.
Do đó, việc con cái ra ở riêng sau khi kết hôn là cần thiết và phù hợp với quy luật phát triển chung.
Nguyễn Văn Minh, Học viện Chính trị quân sự: Sống chung hay riêng tùy thuộc vào hoàn cảnh gia đình.
Cạnh nhà tôi có một đôi vợ chồng trẻ Lê Bình - Kim Dung. Do thu nhập thấp nên họ sống với gia đình vợ. Con cái do ông bà ngoại chăm sóc. Các chi phí ăn ở cũng được giản tiện rất nhiều so với việc thuê nhà sống riêng.
Sau 3 năm ở chung, họ tiết kiệm được một khoản tiền, đủ để tậu ngôi nhà nhỏ. Chị Dung nói: "Cái đích cuối cùng của các gia đình trẻ vẫn là ra riêng. Chúng tôi rất biết ơn cha mẹ vì đã giúp đỡ trong thời gian đầu, khi hai vợ chồng còn bỡ ngỡ".
(Theo Tiền Phong)