Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh về nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết, Bộ Tài chính vẫn đang thận trọng, cân nhắc đề xuất dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Theo bà, trong bối cảnh kinh tế và doanh nghiệp nhiều khó khăn, Quốc hội và Chính phủ đang nỗ lực thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Do đó, việc sửa đổi luật là cần thiết nhưng cần đặt trong bối cảnh, lộ trình để đảm bảo chính sách ổn định cũng như công khai, minh bạch trong quá trình tham vấn lấy ý kiến.
"Quá trình tham vấn khi điều chỉnh chính sách cần đảm bảo tính minh bạch và giải trình; tham vấn ý kiến rộng rãi của các bên liên quan, nhất là những đối tượng chịu tác động trực tiếp, đó là cộng đồng doanh nghiệp", bà Thảo nói thêm.
![Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo.](https://vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net/2023/07/27/Picture2-7223-1690447952.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=uaqsb8V6IFz6SaRbEMV-SQ)
Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo. Ảnh: NVCC
Hồi đầu năm, Bộ Tài chính đưa đồ uống có đường và game online vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Trong thông báo kết luận mới đây của Thường trực Chính phủ, kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng (game online) sẽ chưa phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Với đề xuất bổ sung nước giải khát có đường vào đối tượng chịu thuế, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính bổ sung thêm cơ sở khoa học, thực tiễn để tăng tính thuyết phục.
![Người tiêu dùng chọn mua nước giải khát có đường tại một siêu thị. Ảnh:](https://vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net/2023/07/27/Picture1-1955-1690447952.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=xv2D65aLSMnaXuuCcU08Ew)
Người tiêu dùng chọn mua nước giải khát tại một siêu thị. Ảnh: Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam
Đồng tình với kết luận của Thường trực Chính phủ, Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo cho biết, việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt nên được cân nhắc kỹ trong bối cảnh hiện nay để tránh làm triệt tiêu động lực kinh doanh, thậm chí làm tổn thương những khó khăn và do đó ảnh hưởng tới sự phát triển của doanh nghiệp trong dài hạn.
"Việc áp luật thuế tiêu thụ đặc biệt có thể tác động tới nhiều đối tượng liên quan, không chỉ với doanh nghiệp trong ngành mà cả các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị của ngành như ngành mía đường, người lao động trong các doanh nghiệp này, các nhà cung ứng đầu vào cũng như các doanh nghiệp trong chuỗi đầu ra đều bị ảnh hưởng", đại diện CIEM chia sẻ thêm.
TS Nguyễn Minh Thảo