Người gửi: Ngô Hằng
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Đúng là nên "mở cửa" ngành bưu chính viễn thông
Tôi đồng tình với ý kiến của bạn Le Van Anh. Đúng là chỉ so với các nước khác trong khu vực như Phillipines, Thái Lan, chúng ta đã lạc hậu hơn họ về việc sử dụng công nghệ thông tin trong bưu chính viễn Thông.
Gần đây, khi thấy người nhà ở nước ngoài thông báo là "giờ đã có thể gọi điện thoại về Việt Nam qua Internet" tôi rất mừng vì thấy rằng "cuối cùng, nước mình cũng đã phát triển". Nhưng khi đọc bài báo cho rằng đó là hành động "ăn cắp" thì tôi hoàn toàn bất ngờ. Hoá ra, khi tôi ở nước ngoài, gọi điện bằng Internet cũng là "ăn cắp" hay sao? Tại sao ở các nước, người ta lại để "ăn cắp cước viễn thông" xảy ra nhiều như vậy. Thưa không, đó là người ta đã tính hết vào cước phí Internet rồi. Ví dụ, ở Đức, khi bạn trả cước phí Internet thuê bao hàng tháng, 6 tháng hay một năm, bạn có thể xem phim, gọi điện, gửi tin nhắn... qua máy tính.
Qua đây, tôi muốn nói lên ý kiến của mình - cũng giống như những người khác - đang muốn đất nước ngày càng phát triển, rằng: chúng ta hãy "mở cửa" ngành bưu chính viễn thông, không nên để tình trạng độc quyền. Người dân và nhà nước sẽ cùng được hưởng lợi.