Người gửi: Trọng Tài
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Nên uyển chuyển với Trinh Tiết
Trên diễn đàn bàn về trinh tiết của phụ nữ tôi thấy có rất nhiều ý kiến, chứng tỏ mọi người đều rất quan tâm đến vấn đề này, và cũng chứng tỏ rằng trinh tiết vẫn có vai trò to lớn trong suy nghĩ của người Việt.
Là đàn ông Việt Nam, tôi thấy đa số đấng mày râu quan tâm đến việc này, đó là một thực tế khách quan. Có thể bạn cho rằng như thế là "chậm phát triển" về tư tưởng. Chúng tôi xin nhận và cố gắng để phát triển hơn theo kịp thời đại, nhưng cần có thời gian, có khi đến một hai thế hệ mới xóa được điều này khỏi trí óc chúng tôi. Nếu dễ xóa những định kiến, quan niệm thì thế giới đã hòa bình từ hàng nghìn năm nay rồi.
Nói như vậy để các bạn nữ biết và có thái độ thông cảm với đàn ông chúng tôi, giữ gìn trinh tiết là phù hợp và khôn ngoan. Theo tôi, nếu giữ được thì tốt nhất, nếu mất thì không nên nói thẳng cho chồng biết; càng không nên nói với chồng rằng mình không ân hận gì vì đã dâng hết cho người trước đó. Làm vậy là đã xát muối vào lòng người chồng.
Trong trường hợp người chồng gặng hỏi thì nên nói rằng nếu thật sự yêu em thì hãy dành cho em một khoảng trời riêng, để em không phải trả lời những gì mà em không muốn. Em cũng sẽ làm như vậy với anh, như thế có tốt hơn là ra sức tìm hiểu quá khứ của nhau không, làm nhau đau buồn và khó xử thì ích gì hả anh?
Trong trường hợp "hơi gợn" về chuyện trinh tiết của bạn gái thì theo tôi, cánh đàn ông chúng ta không nên tìm hiểu sâu về việc này. Điều đó gây khó cho người yêu và là tự làm khổ mình mà thôi. Cố mà vượt qua trạng thái ích kỷ, mông muội còn rớt lại trong óc chúng ta.
Nói dễ, làm khó, vì quan niệm xa xưa này nó nằm bẩm sinh trong não chúng ta. Nếu làm được vậy ta sẽ được rất nhiều, ít nhất cũng chứng tỏ sự rộng lượng là đức tính chúa ban cho cánh đàn ông nhiều hơn cho giới chị em. Sau nữa, vợ sẽ kính phục, nể trọng một người chồng không quá nhỏ nhen, ích kỷ. Sau nữa là một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Bạn còn muốn gì hơn nữa?
Tôi cũng xác nhận rằng khi đàn ông muốn lấy một cô gái làm vợ thì thường không tìm cách chiếm đoạt thể xác của cô ấy mà hay có thái độ giữ gìn cho bạn gái của mình. Đó là một biểu hiện của mối quan hệ bền vững và lâu dài. Còn nếu bạn trai nào tìm mọi cách để chiếm đoạt bạn gái thì các bạn nữ nên thận trọng, khả năng nhiều là chia tay nhau sớm.
Tôi cũng phản đối việc các bạn trai bắt các bạn gái phải dâng hết cho mình để chứng tỏ tình yêu, đây là đòi hỏi ích kỷ, chứng tỏ sự chưa trưởng thành của bạn trai.
Như vậy ở Việt Nam, do tư tưởng về trinh tiết vẫn còn nặng, nó cũng có mặt tốt, nên các bạn gái cũng nên xem xét, ứng xử cho khôn ngoan. Cánh đàn ông Việt Nam thì cũng nên nâng cao tư tưởng cố mà vượt qua "cái màng trinh" đừng để nó quá chi phối làm khổ mình và bạn gái của mình. Cả hai giới cùng uyển chuyển và cố gắng thì hy vọng tới đây ít phải chứng kiến những bi kịch do trinh tiết mang lại.
Có một điều tôi cũng suy nghĩ và thấy khó, rất mong các bạn xa gần cho ý kiến. Đó là từ xưa các cụ đã có câu "Gái thập tam, nam thập lục", ý nói rằng ở tuổi 13 với nữ, tuổi 16 với nam là đã tới tuổi phát dục, có những hành vi liên quan đến giới tính. Tuổi xây dựng gia đình hiện nay thường nam giới 25-30, nữ 22-28. Như vậy có khoảng thời gian rất dài cả nam và nữ theo thiết kế của tự nhiên là đã có thể hoạt động tình dục nhưng bị kìm hãm không cho thực thi theo thiết kế, dẫn đến nhiều việc không hay xảy ra. Vậy phải làm sao cho tốt nhất bây giờ? Mang chữ trinh tiết ra để bắt nhau nhịn từng đó năm sao? Như thế gọi là khoa học là văn minh ư? Giải pháp nào cho vấn đề này?
Chúc mọi người khỏe, vui vẻ. Tôi thấy được bàn về chuyện giới tính thoải mái thế này là một đổi thay tiến bộ rất lớn của Việt Nam mình rồi còn gì. Mong sao tới đây chuyện giới tính chỉ mang lại niềm vui tới cho mọi người.