From: Thanh Binh
To: xemay@vnexpress.net
Sent: Wednesday, November 20, 2002 4:19 PM
Subject: Ban doc viet
Tôi nghĩ rằng việc chính phủ Việt Nam có điều luật về việc hạn chế đăng ký xe máy như thế là rất đáng hoan nghênh và cần thực hiện sớm. Bởi vì những thành phố như Hà Nội hay TP HCM, lượng xe máy quá đông, gây tắc nghẽn thường xuyên. Tuy nhiên, trước khi áp dụng, tôi nghĩ rằng cần sửa sang và nâng cấp hệ thống đường sá trong thành phố. Hệ thống xe buýt hiện còn quá ít và rất khó khăn khi đi vào những con đường nhỏ.
Chính phủ còn có thể ra một điều luật khác để hạn chế nạn mua xe máy: mỗi gia đình ở những thành phố lớn, như Hà Nội hay TP HCM, chỉ được phép có nhiều nhất là 2 xe máy, giống như mỗi gia đình chỉ nên có 2 con vậy. Ngoài ra, tiền đăng ký xe máy (chỉ ở những thành phố lớn) phải tăng lên thật cao và thuế đường dành cho xe máy cũng phải đắt hơn xe ôtô. Như vậy có nghĩa là chính phủ phải khuyến khích các hộ dân mua ôtô vì như tôi biết, có những gia đình có 4-5 xe máy mà tiền mua số xe đó cũng đủ mua một chiếc ôtô rồi. Người đi xe máy nhiều cũng khó thực hiện luật giao thông, vì đi xe máy dễ luồn lách còn ôtô thì không thể.
Việc cấm đi xe máy cũng phải đồng hành với việc phát triển giao thông công cộng. Tôi nghĩ rằng đó là một việc không dễ thực hiện trong một thời gian ngắn nhưng nếu giờ mới triển khai thì cũng không phải là sớm nữa. Và tất nhiên, việc cấm đăng ký xe máy chỉ nên áp dụng ở các thành phố lớn.