![]() |
| Nedved nhận Quả bóng vàng. |
Pavel Nedved cũng là cầu thủ người Czech thứ hai trong lịch sử (sau Josef Masopust năm 1962) được trao phần thưởng Quả bóng vàng châu Âu - được đánh giá còn quý và chính xác hơn cả danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới do FIFA bầu chọn.
Trong cuộc bình bầu lần này, Nedved đã giành được 198 điểm. Anh bỏ xa tiền đạo Henry của Arsenal - Quả bóng bạc, với 128 điểm. Lão tướng hậu vệ Paolo Maldini của AC Milan chỉ có 123 điểm, nhận danh hiệu Quả bóng đồng. Shevchenko xếp thứ 4 với 67 điểm. Cầu thủ hay nhất thế giới Zidane chỉ đứng thứ 5, được 64 điểm.
| Vài nét về Pavel Nedved |
| Ngày sinh: 30/08/1972, tại CH Czech Vị trí: Tiền vệ Cao: 1m77; nặng: 70 kg CLB đã khoác áo: Dukla Prague (1991-1992), Sparta Prague (1992-1996), Lazio (1996-2001), Juventus (từ mùa hè 2001). Thành tích: 3 lần vô địch quốc gia Czech cùng Sparta Prague (1993, 1994, 1995), 1 Cup quốc gia Czech (1996), 2 Cup quốc gia Italy (1998, 2000), 3 Siêu Cup Italy (1998, 2002, 2003), 1 Cup C2 châu Âu (1999) và 3 chức vô địch Serie A (2000, 2002, 2003)> Nedved đã ghi 17 bàn thắng trong 72 lần khoác áo đội tuyển. |
| * Danh sách 26 cầu thủ có điểm trong cuộc bầu chọn 2003 |
| * Các cầu thủ đã đoạt Quả bóng vàng |
Như vậy, đây là lần thứ 8 Juventus có cầu thủ đoạt Quả bóng vàng châu Âu, kể từ khi giải thưởng này ra đời vào năm 1956. AC Milan hiện đứng hai với 6 lần có cầu thủ chiến thắng trong cuộc bình bầu này, xếp trên Barcelona (5 lần), Bayern Munich (5 lần), R. Madrid (5 lần), MU (3 lần), Inter (2 lần)...
Trước khi đoạt Quả bóng vàng châu lục, Nedved cũng đã liên tục đón nhận tin vui trong tuần qua: đoạt danh hiệu Vận động viên tiêu biểu nhất của CH Czech trong năm; Cầu thủ hay nhất thế giới do độc giả của tạp chí World Soccer bầu chọn.
Nedved hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ hay nhất châu Âu năm nay. Với lối chơi sáng tạo, tư duy chiến thuật tốt, có kỹ thuật cá nhân tuyệt vời, thể lực sung mãn, không ngại va chạm và lại rất cần mẫn, tiền vệ người Czech đã nhanh chóng trở thành linh hồn của CLB Juventus sau khi chuyển tới đây từ Lazio vào mùa hè năm 2001. Anh cũng đã khẳng định được vai trò của mình ở hàng tiền vệ CLB thành Turin, khiến người hâm mộ dần nguôi nỗi nhớ Zidane hào hoa. Anh đã góp công lớn giúp Juve đoạt chức vô địch Serie A mùa vừa qua, và cùng "Bà đầm già" vào tới chung kết Champions League mùa trước. Anh cũng góp sức đưa đội tuyển Czech vào vòng chung kết EURO 2004 bằng cửa chính. Nhờ ghi được những bàn thắng đẳng cấp cao, Nedved còn được các cổ động viên Italy tặng biệt danh "Thày phù thuỷ người Czech".
Tài năng trên sân cỏ, nhưng Nedved thường rất khiêm tốn khi phát biểu trước báo giới. Đêm qua, sau khi nhận giải, anh nói: "Tôi không nghĩ mình sẽ giành được Quả bóng vàng trong năm nay. Bởi Paolo Maldini, Raul, Zidane đều có một mùa giải tuyệt vời và xứng đáng chiến thắng trong cuộc bình chọn. Thật vinh dự khi được sở hữu một phần thưởng cao quý như vậy".
Xuân Toản
