Công ty cổ phần công nghệ NCS sẽ bắt đầu triển khai xây dựng hạ tầng dự án tại khu công nghệ cao Hoà Lạc trong năm nay.
Dự án Trung tâm nghiên cứu phát triển phần mềm NCS Hòa Lạc của NCS được đánh giá là rất quan trọng trong quá trình mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ của công ty, nhằm đón làn sóng công nghệ thông tin truyền thông lần thứ 3 trong vài năm tới. Dù được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ tháng 11/2010, nhưng cho đến thời điểm này, dự án vẫn chưa được triển khai xây dựng.
Ông Đào Xuân Ánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty khẳng định, tuy vấp phải nhiều khó khăn, nhưng công ty vẫn cam kết tiếp tục triển khai dự án trên. “Tại thời điểm này, công ty đã ký hợp đồng tư vấn thiết kế và trong năm nay sẽ bắt đầu triển khai làm hạ tầng cho dự án”, ông Ánh nhấn mạnh.
Về nguyên nhân khiến NCS chậm triển khai dự án, ông Ánh cho biết, năm 2011, ngoài khó khăn của kinh tế trong nước, hoạt động của NCS còn bị ảnh hưởng bởi khó khăn của kinh tế Nhật Bản sau vụ động đất ở Fukushima, vì công ty làm dịch vụ gia công phần mềm cho thị trường này. Công ty đã nỗ lực cắt giảm chi phí, nhân công để duy trì hoạt động ổn định. Trong bối cảnh đó, việc triển khai dự án Trung tâm nghiên cứu phần mềm NCS Hòa Lạc của công ty cũng bị ảnh hưởng.
“Tuy nhiên, đến thời điểm này, tình hình kinh doanh của công ty đã có nhiều khởi sắc. Kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm của công ty đã vượt kế hoạch đề ra và ban lãnh đạo công ty đang tái khởi động kế hoạch niêm yết”, ông Ánh phấn khởi thông báo.
Trước đó, theo báo cáo thường niên năm 2011 của NCS được công bố hồi tháng 7/2012, Công ty sẽ thực hiện dự án Trung tâm nghiên cứu phần mềm NCS Hòa Lạc khi thu được tiền từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng. Nhưng thực tế, NCS đã không thành công trong đợt phát hành cổ phiếu này.
Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán chứng khoán ra công chúng của NCS gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho biết, công ty đã không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký và số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ chi cho các dự án theo kế hoạch công ty dự kiến.
Theo kế hoạch trước đó, NCS sẽ chi khoảng 69 tỷ đồng trong tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cho 5 dự án gồm Dự án Nâng cấp giải pháp NCS eLearning và đầu tư bổ sung dịch vụ eLearning; Dự án Tái cơ cấu công ty; Dự án Đầu tư xây dựng dịch vụ giá trị gia tăng trên nền tảng 3G; Dự án Đầu tư chuẩn bị hạ tầng xây dựng Trung tâm phát triển và nghiên cứu phần mềm tại khu công nghệ cao Hòa Lạc và dự án bổ sung vốn lưu động.
NCS không phải là đơn vị duy nhất trong khu công nghệ cao Hòa Lạc chậm triển khai dự án. Các dự án xây dựng Trung tâm nội dung số của Công ty Tinh Vân; Dự án Trung tâm nghiên cứu, phát triển phần mềm máy tính và sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin viễn thông của Công ty Misa; Dự án Trung tâm Sản xuất phần mềm và dịch vụ giá trị gia tăng trên nền mạng IP của Công ty VNG... cũng đã không ít lần được Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc hối thúc.
Ngoài lý do doanh nghiệp gặp khó khăn do khủng hoảng kinh tế, việc chậm trễ trong giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng của Khu công nghệ cao Hòa Lạc cũng được các doanh nghiệp kể đến để lý giải cho việc chậm triển khai dự án. Thậm chí, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, đến thời điểm này, giá thuê đất một số phân khu của khu công nghệ cao Hòa Lạc vẫn chưa được “chốt”.
Theo Đầu tư