![]() |
Một nạn nhân của bếp cồn nước điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM. Ảnh: Trung Hào |
Nhập viện ngày 9/3, vợ chồng anh Nam - hai người ngồi gần bếp nhất lúc xảy ra tai nạn - được các bác sĩ khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy, xác định bỏng nặng ở mặt, vai và cánh tay.
"Độ bỏng không quá sâu, hiện sức khỏe của cả hai bệnh nhân đều tốt, tuy nhiên do diện tích bỏng chiếm hết phần da mặt nên ít nhiều khuôn mặt của bệnh nhân sẽ bị biến dạng", một bác sĩ cho biết.
Hơn một tuần sau khi được chữa trị, hôm nay, vợ chồng anh Nam cho biết vẫn chưa hoàn hồn vì tai nạn xảy ra quá bất ngờ.
"Đang ngồi ăn lẩu thì bếp yếu lửa. Chúng tôi gọi nhân viên quán đến cho thêm cồn. Anh này vừa châm vào thì lửa phực lên và cồn chảy lan ra khiến mọi người không né kịp. Tôi và bà xã ở gần nhất nên bị lửa táp phải nhiều nhất", anh Nam nói.
Theo các bác sĩ chuyên khoa Bỏng tại các bệnh viện ở TP HCM, tai nạn từ bếp cồn không phải hiếm. Một trường hợp tương tự cũng đã khiến 2 người lớn và 4 trẻ nhỏ ở Đồng Tháp phải nhập viện.
Ngày cuối tuần, gia đình dùng bếp cồn để nấu lẩu. Khi thấy bếp hết lửa, một người lấy bình cồn nước châm thêm vào, vừa chạm vào bếp thì ngọn lửa bỗng bốc lên, cồn cháy văng tung tóe tạt vào lũ trẻ đang ngồi chờ ăn.
Tại khoa Bỏng - Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Đồng 1, hai bé 7 tuổi, một bé 19 tháng tuổi và một bé ngoài 2 tuổi, đều bị bỏng nặng. Đặc biệt, một trong hai bé 7 tuổi bị cháy đến 95% cơ thể.
Bếp cồn cũng là nguyên nhân khiến anh Thuận 40 tuổi, ở Châu Thành, An Giang phải nhập viện Chợ Rẫy trong tình trạng bỏng toàn thân. Bệnh nhân cho biết, trong giờ nghỉ trưa, bốn người trong nhóm thợ hồ rủ nhau chiên đậu hủ bằng bếp cồn để nhậu.
Đang chiên thì yếu dần, một người trong nhóm mang bình cồn châm trực tiếp vào bếp vẫn còn lửa nhỏ. Song vừa chạm vào lửa thì bình cồn cháy phừng lên. Phát hoảng quá, anh này vung bình khiến lửa cháy lan khiến cả bốn người đều bị bỏng.
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Thuận được xác định bỏng gần 50% cơ thể, các bệnh nhân còn lại cũng bị tổn thương mắt và da mặt. Tất cả các bệnh nhân đều phải nằm viện điều trị nhiều tháng liền với mức viện phí lên đến vài trăm triệu đồng.
Cho biết tai nạn bỏng, đặc biệt là bỏng cồn thường khiến vết bỏng sâu, dễ gây biến chứng, để tránh những tai nạn xảy ra từ cồn nước, các bác sĩ khuyên người dân khi sử dụng phải thật cẩn trọng.
"Cồn nước tuy không có khả năng gây nổ nhưng rất dễ cháy lan. Chính vì thế khi châm thêm cồn vào bếp, người châm phải tắt hết lửa còn cháy trong bếp. Việc mồi lửa lại cũng phải hết sức cẩn trọng", bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy khuyên.
Trung Hào