![]() |
Các ngoại trưởng của khối đã đồng ý trở lại các cuộc hội đàm của Hội đồng Nga - NATO cho dù mối quan ngại về việc Nga không tuân thủ chặt chẽ hiệp định ngừng bắn với Gruzia vẫn còn đó. Tổng thư ký NATO Jaap de Hoop Scheffer cho biết các cuộc gặp này sẽ diễn ra trên cơ sở không chính thức và sẽ thảo luận cả về các vấn đề hai bên cùng thống nhất cũng như còn bất đồng. Nhiều khả năng, các cuộc gặp đầu tiên sẽ bắt đầu ở cấp đại sứ. Các thành viên của NATO ở châu Âu, trong đó có Pháp và Đức, muốn nối lại quan hệ với Nga bởi nước này cung cấp phần lớn lượng dầu và khí tự nhiên cho châu Âu. Tuy nhiên, Mỹ vẫn chần chừ. Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice cho biết" "Đây không phải chuyện cô lập Nga mà chúng ta cần xác định mức độ quan hệ cho phù hợp". Cuộc chiến tranh chớp nhoáng ở Kavkaz giữa Nga và Gruzia nổ ra hồi tháng 8 sau khi Gruzia bất ngờ tấn công khu vực ly khai Nam Ossetia. Ngay sau đó, Nga nhanh chóng điều quân đến đây để đẩy lùi binh sĩ Gruzia, do lực lượng gìn giữ hòa bình và nhiều người dân có quốc tịch Nga đang sinh sống tại vùng đất này. Cuộc giao tranh giữa hai bên kết thúc hôm 12/8. Sau đó, Nga công nhận độc lập của Nam Ossetia và một tỉnh ly khai khác của Gruzia là Abkhazia - động thái mà Tbilisi kịch liệt phản đối. Gruzia và Nga cắt đứt quan hệ ngoại giao sau sự kiện trên. Theo thỏa thuận ngừng bắn mà Pháp làm trung gian, các binh sĩ Nga đã rút khỏi Gruzia và các vùng đệm an ninh gần Nam Ossetia và Abkhazia. Ngọc Sơn (theo AFP) |