![Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. Ảnh: Dw](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/06/17/nato-4723-1434503718.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Zy_BSv63kVKm_k8b8rkUFQ)
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. Ảnh: Dw
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng tuyên bố của ông Putin "khẳng định hình mẫu và cách hành xử của Nga suốt một thời gian qua".
"Chúng ta đã nhìn thấy Nga đầu tư hơn vào quốc phòng nói chung và vào khả năng hạt nhân nói riêng. Mối đe dọa hạt nhân này của Nga là phi lý, gây bất ổn và nguy hiểm", BBC dẫn lời ông nói.
Hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin thông báo Nga sẽ bổ sung hơn 40 tên lửa đạn đạo liên lục địa vào kho vũ khí hạt nhân trong năm nay. Đây là một phần trong chương trình hiện đại hóa quân đội toàn diện của Nga.
Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi Mỹ tuyên bố đưa xe tăng cùng vũ khí hạng nặng đến các quốc gia NATO có chung biên giới với Nga ở Đông Âu. Moscow lên án đây là hành động hung hăng nhất của Washington kể từ thời Chiến tranh Lạnh.
Tuy nhiên, ông Stoltenberg cho hay động thái trên của Nga là một trong những lý do khiến NATO phải tăng cường sự sẵn sàng và chuẩn bị lực lượng để đối phó.
"Những gì NATO đang làm ở phần phía đông của liên minh là thích đáng, mang tính chất phòng thủ và hoàn toàn phù hợp với những cam kết quốc tế", ông Stoltenberg nói.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng bày tỏ lo ngại về tuyên bố của ông Putin và cho rằng nó "trái với thỏa thuận về phá hủy vũ khí hạt nhân" ở các nước từng thuộc Liên Xô.
Đáp lại những chỉ trích trên, Tổng thống Putin khẳng định lực lượng vũ trang sẽ đối đầu với bất kỳ nước nào đe dọa nước Nga.
Anh Ngọc