Trong thời kỳ hoàng kim, Napster thu hút được hơn 70 triệu người sử dụng tham gia trao đổi âm nhạc miễn phí trực tuyến. Nhưng hãng đã bị phản ứng dữ dội từ giới quản lý trong ngành công nghiệp âm nhạc. Họ buộc tội Napster và các dịch vụ tương tự đã gây ra sự sụt giảm nghiêm trọng doanh số đĩa bán ra.
Sau hàng loạt vụ kiện kéo dài với các hãng thu âm lớn, Napster đã phải nộp đơn phá sản, và Roxio đã đứng ra mua lại tài sản trí tuệ của Napster, gồm bằng sáng chế và thương hiệu với giá 5 triệu USD tiền mặt và 300.000 USD cổ phiếu vào tháng 11.
Roxio chuyên cung cấp dịch vụ âm nhạc đăng ký qua Pressplay, liên doanh giữa Sony và Vivendi Universal.
Minh Nghĩa (theo Reuters)