![]() |
Người mẫu Naomi Campbell. |
Lúc đầu, luật sư David Breitbart muốn nói riêng với tòa án hình sự Manhattan (New York, Mỹ) lý do Naomi Campbell không tới dự phiên tòa. Tuy nhiên, đề nghị bị bác bỏ. Ông Breitbart đành phải công bố rằng, thân chủ của mình chịu quá nhiều sức ép, khi hơn 100 phóng viên tụ tập bên ngoài tòa án để đưa tin.
Đại diện của nguyên đơn Ana Scolavino thừa nhận, họ không yêu cầu tòa ra trát bắt khẩn cấp vì hai bên đang thương lượng và có thể sẽ sớm đạt được một thỏa thuận chung. Thẩm phán Gibbon tuyên bố, nếu Naomi Campbell không có mặt vào phiên tòa ngày 15/11, lệnh bắt giữ sẽ có hiệu lực ngay.
Naomi bị tạm giam hôm 31/3, sau khi Ana Scolavino báo cảnh sát rằng cô chủ ném điện thoại di động vào người mình, chỉ vì không tìm được chiếc quần jeans.
“Con báo đen” trên sàn catwalk đã có “bề dày thành tích” hành hung người giúp việc. Trong năm 2006, cô bị 2 người khác kiện với lý do đánh đập họ. Hồi năm 2000, Naomi Campbell bị tòa án Canada tuyên là có tội trong vụ đánh một cựu trợ lý bằng điện thoại, phải bồi thường cho nạn nhân và tham dự một số lớp dạy kiềm chế cơn nóng giận.
Máu nóng của người đẹp bùng phát gần đây nhất là hôm 22/9, khi cô sinh sự với một chiêu đãi viên trên chuyến bay của hãng hàng không Qantas tới Sydney (Australia). Khi thấy người này kéo lê túi hành lý của mình, Naomi đã chửi thề và tuyên bố không bao giờ bước chân lên máy bay của Qantas nữa.
Mai Trần (theo AP)